Nga phóng tên lửa hành trình gần đất của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/9, Nga phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu giả định trên vùng biển ngăn cách nước này với bang Alaska của Mỹ, gọi đây là cuộc tập trận nhằm bảo vệ tuyến đường vận chuyển phía Bắc của họ ở Bắc cực.
Nga phóng tên lửa hành trình gần đất của Mỹ ảnh 1
Tàu chiến của Nga bắn tên lửa trong cuộc tập trận hải quân bảo vệ tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực. Hình ảnh lấy từ video công bố ngày 18/9. (Ảnh: BQP Nga)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tên lửa hành trình Vulcan, Granit và Onyx được bắn từ khoảng cách hàng trăm kilomet để tấn công mục tiêu mô phỏng tàu địch trên Biển Bering.

Thông báo cho biết, cuộc tập trận sử dụng các tên lửa phóng từ mặt đất, tàu chiến và tàu ngầm và sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân, cùng với máy bay và trực thăng.

Cuộc tập trận diễn ra trên bán đảo Chukotka, vùng biển Chukchi và Bering, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Nikolai Yevmenov - Tổng tư lệnh Hải quân Nga.

Nga muốn thể hiện khả năng triển khai lực lượng ở Bắc Cực và vùng viễn đông, bất chấp việc phải tập trung lực lượng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Năm ngoái, Mátxcơva cho biết, họ sẽ chi gần 30 tỷ USD cho đến năm 2035 để phát triển tuyến đường biển phía Bắc. Tuyến đường này trở nên khả thi hơn khi biến đổi khí hậu làm giảm lượng băng ở Bắc Cực. Tuyến đường chạy phía trên nước Nga, từ thành phố Murmansk gần biên giới với Na Uy và Phần Lan tới eo biển Bering gần Alaska.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường này trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS tháng trước. Ông cho biết Nga đang lên kế hoạch xây dựng các cảng và nhà ga nhiên liệu mới, đồng thời mở rộng đội tàu phá băng của mình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.