Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Rostov-on-Don Nga bị hư hỏng nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội xuất hiện các hình ảnh được cho là thuộc về tàu ngầm Rostov-on-Don của Hải quân Nga, sau khi hứng chịu cuộc tấn công tên lửa do Ukraine phát động hôm 13/9 vừa qua.

Các hình ảnh được công bố bởi Nhóm Tình báo xung đột (CIT) chuyên phân tích về quân sự, có trụ sở ở Tbilisi (Gruzia), cho thấy con tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bị hư hại đáng kể sau cuộc tấn công của Ukraine.

Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Rostov-on-Don Nga bị hư hỏng nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Ukraine ảnh 1Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Rostov-on-Don Nga bị hư hỏng nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Ukraine ảnh 2

Theo thông tin từ nhóm này, tàu ngầm của Nga đã bị bắn trúng hai lần. Lần đầu tiên ở phía trên mũi tàu ngầm. Lần thứ hai ở phía bên phải mạn tàu, khu vực phía sau buồng lái.

Theo các nhà quan sát, các lỗ hổng trên tàu rất có thể được thực hiện bởi tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow của Pháp-Anh. Với mức độ thiệt hại này, nhiều khả năng con tàu sẽ sớm bị loại khỏi hạm đội.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Rostov-on-Don là tàu ngầm tấn công diesel-điện của Nga thuộc dự án 636.3 Varshavyanka. Ngoài tên lửa hành trình, tàu còn được trang bị ngư lôi.

Rostov-on-Don có chiều dài 73,8 m; chiều rộng 9,9 m; mớn nước 6,6 m; tốc độ hành trình tối đa trên mặt nước và dưới nước lần lượt là 22 km/h và 36 km/h. Tàu có thể lặn ở độ sâu 240 m - 300 m.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/9, chính quyền Sevastopol tuyên bố một cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây ra hỏa hoạn tại xưởng đóng tàu Ordzhonikidze ở Sevastopol, Crimea. Sáng cùng ngày, quân đội Nga báo cáo về một cuộc tấn công bằng tên lửa và xuồng không người lái vào Sevastopol.

Ngay sau đó, kênh Telegram Baza của Nga viết rằng, do cuộc tấn công, tàu đổ bộ Minsk và tàu ngầm diesel-điện Rostov-on-Don đã bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thiệt hại mà chỉ nhấn mạnh rằng, hai tàu hải quân đang được sửa chữa theo lịch trình tại xưởng tàu Ordzhonikidze ở thành phố Sevastopol. Hai con tàu này sẽ được phục hồi hoàn toàn và tiếp tục phục vụ trong hạm đội.

Hôm 14/9, mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh tàu đổ bộ Minsk của Nga bị hư hại nặng sau cuộc tấn công của Ukraine ở Sevastopol. Cụ thể, trần và cấu trúc thượng tầng của con tàu bị cháy, mạn trái của tàu xuất hiện một lỗ thủng. Theo các nhà quan sát, con tàu đã mất khả năng hoạt động của một số hệ thống radar.

Theo Pravda, Defense
MỚI - NÓNG