Ông Putin tố Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’, đặt kì vọng thấp trong hội nghị với ông Biden

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế St.Peterburg 2021. Ảnh: Getty.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế St.Peterburg 2021. Ảnh: Getty.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã cáo buộc Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ trong việc đối xử với những người biểu tình tham gia cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol hồi đầu năm, đồng thời cho biết ông không đặt kì vọng quá cao trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tới.

Trong phiên họp ngày hôm qua (4/6) của Diễn đàn kinh tế St.Peterburg 2021, Ông Putin cho rằng sự “tiêu chuẩn kép” của Mỹ thể hiện ở việc nước này một mặt lên án kịch liệt những hành vi đàn áp người biểu tình chống chính phủ của Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, nhưng lại có những cách hành xử được cho là “ngược đãi” và bất công đối với những người bị bắt giữ sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol hôm 6/1.

"Họ không đơn thuần chỉ là một đám đông gồm những kể cướp và gây ra bạo loạn, những người đó đã đến [điện Capitol] với những yêu cầu chính trị rõ ràng”, ông Putin nói về những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, khiến cho phiên họp xác nhận ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2020 buộc phải tạm hoãn.

Khi người điều hành diễn đàn “nhắc khéo” rằng những bình luận về cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol có thể sẽ khiến nhà lãnh đạo nước Nga bị các nền tảng mạng xã hội tại Mỹ chặn tài khoản, ông Putin không ngần ngại đáp trả: "Tôi không bao giờ đếm xỉa tới việc mình bị chặn ở đâu đó" và đã thu hút sự tán thưởng lớn từ những người có mặt tại hội trường.

Vào đầu tuần này Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những người bị bắt giữ cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol đã và đang bị “khủng bố tinh thần”. Thậm chí một thành viên ngay trong Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng cho rằng một số bị cáo đã bị các cơ quan an ninh đối xử một cách "tàn nhẫn".

Theo thống kê, tính đến nay giới chức Mỹ đã bắt giữ tổng cộng khoảng 500 nghi phạm sau cuộc bạo loạn nói trên và hầu hết những người này đều bị truy tố với tội danh “xâm nhập hoặc ở trong một tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế ra vào”. Mặc dù không ít nghi phạm đã được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, tuy nhiên một số khác hiện vẫn đang bị biệt giam.

Ở một diễn biến khác, khi được hỏi về triển vọng trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 16/6 tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bản thân không trông chờ quá nhiều vào khả năng cuộc gặp này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc, hiện đang ở “mức cực kì thấp”.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng lặp lại những cáo buộc về việc Mỹ đã cố gắng kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Nga và tìm cách can thiệp vào nội tình chính trị ở nước này, đồng thời bác bỏ những cáo buộc rằng Điện Kremlin đứng đằng sau vụ tấn công mạng mới đây nhằm vào tập đoàn chế biến thịt JBS hay trước đó hệ thống đường ống nhiên liệu lớn nhất Mỹ của Colonial Pipeline.

Theo BBC
MỚI - NÓNG