Ngoại trưởng Nga nói hội nghị Putin - Biden khó đạt đột phá

0:00 / 0:00
0:00
Hai ông Putin - Biden. Ảnh: AP
Hai ông Putin - Biden. Ảnh: AP
TPO - Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào giữa tháng này khó có thể đưa ra những quyết định mang tính lịch sử.

“Chúng tôi không ảo tưởng, và sẽ không làm mọi người hiểu lầm rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ mang lại bất cứ quyết định mang tính đột phá hay lịch sử nào. Tuy nhiên, cuộc gặp của lãnh đạo hai cường quốc hạt nhân trên thực tế vẫn rất quan trọng”, ông Lavrov nói ngày 1/6.

“Hai nhà lãnh đạo nên trao đổi quan điểm về những mối đe doạ mà mỗi bên phát hiện được, ở quanh quốc gia của mình và trên toàn cầu nói chung.”

Trước đó, hôm thứ Hai, Moscow cho biết sẽ gửi những tín hiệu “không thân thiện” tới Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh, và tuyên bố sẽ tăng cường quân sự cho biên giới phía Tây.

“Mỹ phải hiểu rằng một số tín hiệu từ Moscow trong vài ngày tới có thể sẽ khiến họ khó chịu”, ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

Ông Ryabkov cho biết Nga sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Tổng thống Mỹ Biden về nhân quyền ở Nga, và nói rằng Moscow đang linh hoạt hơn Washington khi lên chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh.

Mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây đang trở nên căng thẳng sau vụ lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt giữ, Nga tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Ukraine, cũng như vụ Mỹ tố Nga can thiệp bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Hai cho biết Mỹ và NATO gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự sát miền Tây của Nga, và Moscow cần phản ứng đáp trả.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Shoigu cho biết: “Hành động của các nước phương Tây đang phá hủy hệ thống an ninh của thế giới và buộc chúng tôi phải có các biện pháp đối phó tương xứng.”

Ông nói: “Khoảng 20 đơn vị mới sẽ được thành lập tại Quân khu phía Tây vào cuối năm nay.”

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ diễn ra ngày 16/6 tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ).

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG