THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ chỉ bán rượu cho người đã tiêm vắc-xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một quận ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) chỉ bán rượu cho người đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AP
Một quận ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) chỉ bán rượu cho người đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AP
TPO - Tại Ấn Độ, người dân hàng ngày vẫn xếp hàng dài trước các quán rượu thay vì xếp hàng tiêm vắc-xin.  

Theo đài Sputnik (Nga), để khuyến khích người dân tiêm phòng COVID-19, ông Hem Kumar Singh, Thẩm phán quận Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã yêu cầu các cửa hàng bán rượu ở thị trấn Saifai dán thông báo không bán rượu cho những người chưa tiêm vắc-xin. Thậm chí, nhà lãnh đạo còn được cho là đã đề nghị các cửa hàng phải xem giấy xác nhận đã tiêm chủng của khách hàng mới được bán rượu cho họ. Trong bối cảnh chương trình chủng ngừa đang diễn ra chập chậm trên khắp đất nước, dường như đây là một biện pháp mới để thúc đẩy người dân Ấn Độ tiêm vắc-xin.


Một nhà hoạt động đối lập người Belarus đã dùng bút tự đâm vào cổ họng mình trong phiên tòa, sau khi tuyên bố các nhà điều tra gây áp lực để buộc anh ta phải nhận tội. Nhà hoạt động đối lập Stsiapan Latypau đã tự đâm vào cổ họng mình bằng cây bút mà anh lấy được từ chồng giấy tờ của tòa án trong thời gian tạm nghỉ giữa phiên điều trần, Nasha Niva đưa tin.Trước khi tự đâm mình, Latypau đã trèo lên băng ghế trong phòng xử án và tuyên bố rằng các nhà điều tra đang gây áp lực buộc anh phải nhận tội. Anh cũng tuyên bố mình đã bị giam gần 2 tháng trong một phòng giam, nơi các tù nhân phải chịu tra tấn bạo lực. Trước đó, Stsiapan Latypau, người đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính quyền, bị giam giữ từ tháng 9/2020 vì tội danh lừa đảo cùng các cáo buộc khác liên quan.


Không quân Malaysia cho biết 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc gần xâm phạm vào không phận nước này. Nhóm máy bay còn bị cáo buộc có hoạt động “đáng ngờ” trên Biển Đông. “Sự kiện này là mối đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền quốc gia và an toàn hàng không do mật độ lưu thông trên trời”, Không quân Hoàng gia Malaysia tuyên bố ngày 1/6, Reuters đưa tin. Không quân Malaysia cho biết nhóm máy bay Trung Quốc bay vào phạm vi dưới 60 hải lý ngoài khơi bang Sarawak, trên phần đảo Borneo thuộc Malaysia.


Ngày 1/6, một quan chức cho biết quân đội Mỹ sẽ bàn giao căn cứ không quân Bagram chính của mình cho các lực lượng Afghanistan trong khoảng 20 ngày, trong bối cảnh Washington tiến hành rút những binh sỹ cuối cùng khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Căn cứ Bagram rộng lớn, do Liên Xô xây dựng vào những năm 1980, là cơ sở quân sự lớn nhất mà các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng ở Afghanistan, với hàng chục nghìn binh sỹ đồn trú tại đây trong thời kỳ cao điểm mà Mỹ can dự quân sự vào đất nước bị bạo lực tàn phá này.


Đài truyền hình địa phương đưa tin bốn kẻ tấn công đi xe máy đã nổ súng vào chiếc xe chở Tướng Katumba Wamala, Bộ trưởng Lao động và Giao thông, ở Kiasasi (Uganda) sáng 1/6. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Wamala nằm đau đớn bên cạnh chiếc xe. Quần áo ông dính đầy máu. Xe hơi thủng lỗ chỗ do trúng đạn. “Có một vụ nổ súng nhằm vào ông Wamala. Ông bị thương và đã được đi đến bệnh viện. Con gái và tài xế của ông đã thiệt mạng”, phát ngôn viên quân đội, Tướng Flavia Byekwaso nói với Reuters. (XEM THÊM...)


Đài phát thanh truyền hình Iran IRIB đưa tin, cả 2 phi công đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu F-5 của Iran gặp lỗi kỹ thuật trước khi cất cánh ở Tây Nam nước này. Tuy nhiên, tin trên không nêu rõ chi tiết về vụ máy bay F-5 gặp sự cố tại một căn cứ không quân gần thành phố Dezful. Hiện chưa có thông tin gì về số năm vận hành của máy bay trên.


Chính quyền Iran vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc với cáo buộc đăng ảnh những phụ nữ mà anh ta gặp ở Iran lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của họ. Hãng tin ILNA dẫn lời công tố viên thành phố Kashan Ruhollah Dehqani cho biết, cảnh sát và lực lượng tình báo Iran đã bắt giữ công dân Trung Quốc kể trên tại một trạm thu phí đường bộ trong thành phố, sau khi người này bị cáo buộc là khoe khoang trên mạng xã hội về việc gặp gỡ phụ nữ Iran rất dễ dàng.


New Zealand ngày 1/6 thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác vũ trụ với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tạo nền tảng phát triển cho ngành công nghiệp vũ trụ non trẻ của nước này. New Zealand trở thành bên ký kết thứ 11 của Hiệp định Artemis, một kế hoạch chi tiết cho hợp tác vũ trụ và qua đó sẽ hỗ trợ các kế hoạch của NASA để đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 và thực hiện sứ mệnh lịch sử lên sao Hỏa.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 424.845 ca nhiễm và trên 9.800 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 2/6 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 171.890.549 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.574.944 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 424.845 và 9.809 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 154.577.587 người, 13.738.018 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 90.722 ca nguy kịch. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 34.131.398 triệu người, trong đó có 610.330 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 28.306.883 ca nhiễm, bao gồm 335.114 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 16.624.480 ca bệnh và 465.199 ca tử vong.


Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 1/6 đưa tin đảng Lao động Triều Tiên đã thay đổi quy định để hình thành chức vụ lãnh đạo mới. Yonhap cho biết chức vụ mới của đảng Lao động Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un trở thành Chủ tịch đảng mang tên gọi “bí thư thứ nhất”. Theo đó, cá nhân đảm nhận chức vụ này có thể chủ trì các cuộc họp thay mặt Chủ tịch Kim Jong-un.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...