Một năm bạo loạn Đồi Capitol, ông Biden tuyên bố không để ai ‘dí dao vào cổ họng dân chủ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong phát biểu nhân 1 năm xảy ra cuộc bạo loạn trong trụ sở Quốc hội Mỹ, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump “nói dối” và cố lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông tuyên bố sẽ không để ai “dí dao găm vào cổ họng của nền dân chủ”.
Một năm bạo loạn Đồi Capitol, ông Biden tuyên bố không để ai ‘dí dao vào cổ họng dân chủ’ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu gay gắt chỉ trích người tiền nhiệm nhân 1 năm xảy ra cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol. (Ảnh: Reuters)

Sau 1 năm không để mắt đến ông Trump, Tổng thống Biden vừa có bài phát biểu gay gắt, chỉ trích vị tổng thống của đảng Cộng hoà là kẻ “lừa bịp” đã không chấp nhận thua cuộc, và lực lượng ủng hộ ông đã gần như phá hoại nền dân chủ Mỹ khi xông vào trụ sở Quốc hội để ngăn chặn thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử.

“Đó là một cuộc nổi dậy có vũ trang”, ông Biden nói trong bài phát biểu bên trong trụ sở Quốc hội Mỹ, nơi cách đây 1 năm hàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông Trump đã xông vào phá phách, khiến các nghị sĩ Mỹ phải bỏ chạy.

“Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta có một tổng thống không chỉ thua trong cuộc bầu cử. Ông ta cố ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực hoà bình. Họ kéo đến đây trong cơn thịnh nộ... và dí dao vào cổ họng nước Mỹ”, ông Biden nói về lực lượng ủng hộ ông Trump.

“Tôi sẽ không cho phép ai dí dao vào cổ họng nền dân chủ”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Dù ông Biden không nhắc tên ông Trump, nhưng ông nói về chân dung "người đàn ông đã khinh miệt nền dân chủ" vì không chấp nhận thất bại.

“Cựu tổng thống của Mỹ đã tạo ra và lan truyền một mạng lưới dối trá về cuộc bầu cử năm 2020. Ông ta đặt quyền lực lên trên nguyên tắc”, ông Biden nói.

Trong khi bạo loạn xảy ra ở Đồi Capitol, ông Trump đang “ngồi trong phòng ăn riêng của Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng để xem TV và không làm gì trong nhiều giờ”, ông Biden nói và thể hiện rõ sự phẫn nộ. “Ông ta là cựu tổng thống bị đánh bại”, ông Biden tuyên bố.

Ngay lập tức, ông Trump đáp trả phát biểu của đương kim tổng thống bằng hàng loạt tuyên bố phủ nhận chuyện nói dối, cho rằng phát biểu của ông Biden là “sân khấu chính trị”.

“Đừng bao giờ quên tội lỗi trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Đừng bao giờ từ bỏ!”, ông Trump viết trong tuyên bố mới nhất.

Các sự kiện tưởng niệm 1 năm xảy sự kiện Đồi Capitol còn có bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và một lễ thắp nến cầu nguyện trước trụ sở Quốc hội.

Tuy nhiên, với những chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng, gần như không có người của đảng Cộng hoà tham gia các sự kiện này.

Ông Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hoà, dẫn một đoàn dự đám tang của một thượng nghị sĩ ở Atlanta, Georgia, cách Đồi Capitol gần 1.000km.

Theo AP
MỚI - NÓNG