Bộ trưởng Nội vụ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới
TPO - Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu nơi công tác đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
TPO - Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu nơi công tác đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
TPO - Trước băn khoăn về thời gian hoàn thành việc bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm, Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ, Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật, trong đó xác định rõ thời điểm các bộ quản lý chuyên ngành phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm.
TPO - Tiếp thu, giải trình ý kiến về đánh giá, xếp loại viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nói, sẽ chỉnh lý để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân.
TPO - Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm các ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
TPO - Luật Viên chức được sửa đổi theo phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện trả lương viên chức theo vị trí việc làm.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ, còn rất nhiều hệ thống thể chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy, các vấn đề điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp cho phù hợp khi phân loại lại đơn vị hành chính.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, qua xây dựng danh mục chi tiết, đã xác định khoảng 40 vị trí việc làm ở cấp xã.
TPO - “Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh tại họp báo bế mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 13/10.
TPO - Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện mới có 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, trong khi 26 tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Ở cấp trung ương, có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới; tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các đơn vị "không bàn khó, chỉ bàn làm" và phải gắn kết "như răng với môi, không để xảy ra tình trạng việc anh, việc tôi".
TPO - “Với những đổi mới toàn diện thể chế về công vụ, công chức, chúng ta đã nỗ lực xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, thống nhất, đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp xã là một bước ngoặt lịch sử của nền công vụ Việt Nam, phù hợp xu thế thời đại và quốc tế”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau sáp nhập, có xã phường cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ. Vì thế, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu.
TPO - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ lựa chọn 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm đưa về địa phương, hỗ trợ các tỉnh, thành trong 3 tháng. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ và Bộ Nội vụ là cơ quan gương mẫu đi đầu.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, chưa có tiền lệ, nên những vướng mắc, bất cập trong giai đoạn đầu khó tránh khỏi.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca bất diệt về ý chí kiên cường, bất khuất, về tinh thần yêu nước nồng nàn và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ.