Trung Quốc lại dùng máy bay trinh thám ở giàn khoan 981

Ngày 10/7, tàu kéo 263 tăng tốc lao lên phía tàu Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thường
Ngày 10/7, tàu kéo 263 tăng tốc lao lên phía tàu Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thường
TP - Chiều 10/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua, Trung Quốc huy động 103 tàu để bảo vệ giàn khoan 981. Trong đó, có 41 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 16 tàu kéo, 23 tàu cá cùng 5 tàu quân sự.

Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư cũng phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc, số hiệu CMS –B3808 bay ba lượt (lúc 11 giờ 45, 12 giờ 40, 13 giờ 5 phút) trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động ở độ cao 200-300m. Sau đó, máy bay này rời khu vực theo hướng đông bắc.

Hôm qua, các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của ta cơ động tiếp cận giàn khoan ở cự ly 10-11 hải lý để đấu tranh, thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, tại khu vực này, tàu Trung Quốc liên tục tăng tốc độ, áp sát, có lúc chỉ cách tàu ta 100m, không cho tàu cá tiến về hướng giàn khoan. Ở khu vực cách giàn khoan 42-45 hải lý, các tàu cá cùng 2 tàu hải cảnh, 2 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của Trung Quốc ngăn cản, ép hướng.

MỚI - NÓNG