Có 64 kết quả :

Cầu Kerch vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa là mắt xích quan trọng về hậu cần cho lực lượng Nga trên bán đảo Crimea và chiến trường Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Nga bảo vệ cầu Crimea như thế nào?

TPO - Cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, vừa hứng thêm một vụ tấn công nghiêm trọng bằng phương tiện không người lái. Đối phương tấn công thành công dù Nga đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ an ninh đặc biệt xung quanh công trình mang ý nghĩa biểu tượng và quan trọng về hậu cần quân sự.
Mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ Học viện Hậu Cần

Mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ Học viện Hậu Cần

TPO - “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là thông điệp vừa chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là mệnh lệnh của mỗi đoàn viên thanh niên Học viện Hậu cần ngày hôm nay”, Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu tại ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ 15 năm 2023 diễn ra tại Học viện Hậu cần.
Cầu Kerch bị tấn công ngày 8/10. (Ảnh: Tass)

Rủi ro với Nga sau khi cầu Crimea bị tấn công

TPO - Vụ nổ trên cây cầu đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga ngày 8/10 cho thấy tuyến giao thông chủ chốt đi tới Crimea và tiền tuyến ở Kherson rất dễ hứng những vụ tấn công tương tự trong tương lai.
Nam sinh xứ Nghệ là Đảng viên và mơ ước trở thành một Dược sĩ

Nam sinh xứ Nghệ là Đảng viên và mơ ước trở thành một Dược sĩ

TPO - Hoàng Duy Hải (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Đàn (Nghệ An), ước mơ trở thành một Dược sĩ và một người chơi motor. Hải luôn cố gắng học tập và tham gia các hoạt động xã hội nên đã được kết nạp vào Đảng cộng sản từ năm lớp 12. Lý do mà chàng trai này đam mê với ngành Dược đó là một ngành mang tính chất nhân đạo, được cảm nhận sự hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười rạng ngời, đầy lòng biết ơn của bệnh nhân.
TT-Huế thành lập Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TT-Huế thành lập Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TPO - Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu tại tỉnh TT-Huế được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm…
Poster tuyên truyền về sức mạnh của Không quân Trung Quốc tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ngày 2/11. (Ảnh: Bloomberg)

Bộ trưởng Lục quân nói Mỹ đang chuẩn bị căn cứ, tên lửa để đối phó Trung Quốc

TPO - Khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng và Washington tiếp tục “xoay trục” sang Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc bằng cách tập trung củng cố căn cứ, hậu cần và tên lửa tầm xa phù hợp với địa hình ở khu vực, Bộ trưởng Lục quân Mỹ cho biết ngày 1/12.
Xúc động hình ảnh 'những chiến binh thầm lặng' chống dịch Covid-19

Xúc động hình ảnh 'những chiến binh thầm lặng' chống dịch Covid-19

TPO - Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh những người làm công tác hậu cần chuẩn bị cơ sở vật chất, hỗ trợ việc tiếp nhận người cách ly góp phần phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người mặc nguyên trang phục bảo hộ để ăn bữa cơm vội hay tranh thủ chợp mắt mà sự mệt mỏi hằn in dáng ngủ...
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm mô hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Tướng Vịnh nói về nét đặc biệt của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

TPO - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có nhiều thách thức hơn so vơi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, trong đó hướng đến tiêu chí xây dựng bệnh viện không có rác thải nhựa. Nếu thành công, đây sẽ là đơn vị đầu tiên của quân đội, cũng như đầu tiên của các phái bộ Liên Hợp Quốc ở nước ngoài không có rác thải nhựa.
Công nghiệp ô tô sau 2018: Doanh nghiệp nào nói được làm được?

Công nghiệp ô tô sau 2018: Doanh nghiệp nào nói được làm được?

Tương lai sau năm 2018 của thị trường ô tô Việt Nam còn đầy sức hấp dẫn. Tuy nhiên, đây là một thị trường có mức độ cạnh tranh cao đang bị thống lĩnh bởi các thương hiệu ngoại. Nếu không có những nỗ lực vượt bậc của một vài doanh nghiệp nội địa “đầu tàu” thì những toan tính cho công nghiệp ô tô Việt sẽ khó thành.
[Infographic] Kh-29 - ‘bàn tay thần chết’ của không quân Nga

[Infographic] Kh-29 - ‘bàn tay thần chết’ của không quân Nga

Kh-29 là loại tên lửa siêu âm được bắt đầu sử dụng trong không quân Liên Xô từ những năm 1980, chuyên dùng cho các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trên bộ, trên biển, công kích các mục tiêu kiên cố, các loại tàu chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu hậu cần chỉ huy. Tên lửa Kh-29 với đầu đạn nặng 320 kg đủ sức đánh chìm một chiến hạm có lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn.