TPO - Tối 28/12, chuyến bay vũ trụ bí mật của quân đội Mỹ cất cánh từ bang Florida để thực hiện sứ mệnh thứ 7, đánh dấu lần đầu tiên được phóng bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX.
TP - Sau 1 năm được đưa vào biên chế, tàu đổ bộ tấn công Hải Nam được giới quân sự Trung Quốc kỳ vọng giúp tăng cường đáng kể năng lực răn đe và hậu cần của nước này trên Biển Đông.
TPO - Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) trong 4 năm từ 2014 - 2018, Trung Quốc đã cho ra lò nhiều tàu hải quân (tổng trọng tải 678.000 tấn) hơn hẳn so với tổng trọng tải của các tàu đang hoạt động của Pháp (428.000 tấn) hoặc Hải quân Ấn Độ (529.000 tấn) và gần bằng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (681.000 tấn) hoặc Hải quân Hoàng gia Anh (692.000 tấn).
TPO - Ngày 14/7, một chiếc tàu chiến của Hải quân Quốc gia Indonesia mang số hiệu KRI Jakarta Bay-541 bất ngờ bị chìm ở vùng biển phía đông bắc đảo Kangean, Đông Java do rò rỉ
TPO - Việc 3 tàu chiến Trung Quốc hôm 3/6 đậu ngoài khoài khơi Sydney trong một cuộc viếng thăm không được thông báo cho dư luận đã dẫn đến nhiều đồn đại về ý định của Bắc Kinh cũng như sự lo lắng về ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực nam Thái Bình Dương.
TPO - Sáng 14/8, tàu Việt Phúc 07 thuộc Cty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh để nhận 3000 tấn cát trắng. Đây là tàu thương mại đầu tiên ăn hàng tại Cảng quốc tế Cam Ranh, kể từ khi cảng được khai trương ngày 8/3/2016.
TPO - Lúc 9h sáng ngày 17/3, tàu RSS Endurance mang số hiệu 207 của Hải quân Singapore với 81 thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là tàu nước ngoài đầu tiên tới Cảng kể từ ngày khai trương 8/3.
TPO - Lúc 19h hôm nay, chuyến tàu quân sự đầu tiên đón du khách từ đảo Cô Tô đã cập cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) an toàn. Nhiều du khách vỡ òa khi đặt chân đến đất liền, nhiều người sung sướng thốt lên "mẹ con mình sống rồi con ạ".
Sáng ngày 23/1, tại xưởng đóng tàu Cao Hùng, hải quân Đài Loan đã chính thức tiếp nhận chiếc tàu tiếp tế tổng hợp lớp 20.000 tấn, mang tên “Bàn Thạch”, số hiệu AOE-532.
Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tàu dài hơn 38 m, rộng gần 8 m và vận tốc thiết kế 10 hải lý/h.
TP - Vào lúc 21h03, ngày 15/7, giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam bắt đầu di chuyển. Việc di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 được ra đa tàu Cảnh sát biển Việt Nam 9001 phát hiện.
TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, ngày 13/7, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đảo trên khu vực tàu Việt Nam thực thi pháp luật, gần giàn khoan Hải Dương 981. Máy bay của Trung Quốc bay từ hướng đông bắc giàn khoan đến, đảo 3 vòng ở độ cao 1.500-2.000m, rồi rời khu vực theo hướng đông.
TPO - Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, hôm nay 13/7, Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu bay lượn nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam thực thi pháp luật, gần giàn khoan Hải Dương 981.
TPO - Từ 7h40 đến 9h ngày 12/7, phía Trung Quốc đã điều một máy bay cánh bằng bay 4 lượt ở độ cao 200-300 mét trên khu vực các tàu Việt Nam hoạt động. Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 105 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981; trong đó có 43 tàu Hải cảnh, 15 tàu vận tải, 15 tàu kéo, 26 tàu cá các loại và 6 tàu quân sự.
TP - chiều qua, khi tàu kéo 263 bám sát phía sau tàu CSB 4032 với khoảng cách khoảng 120 mét thì tàu hải cảnh 45101 chạy núp ở phía sau để thừa cơ dùng tốc độ cao lao lên sẵn sàng đâm va, uy hiếp tàu ta.
TP - Theo quan sát của phóng viên, một số tàu hải cảnh của Trung Quốc tại khu vực Hoàng Sa có động thái mới, trên hông tàu treo các băng rôn có dòng chữ: “Trung Quốc Việt Nam hữu nghị chung sống hòa bình với nhau”, dù họ vẫn ngang ngược, hung hãn, sẵn sàng đâm húc tàu Việt Nam.
Nghị quyết lên án việc cưỡng chế, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực gây cản trở các hoạt động hàng hải, hối thúc chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, trả mọi việc trở về nguyên trạng.
TP - Chiều 10/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua, Trung Quốc huy động 103 tàu để bảo vệ giàn khoan 981. Trong đó, có 41 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 16 tàu kéo, 23 tàu cá cùng 5 tàu quân sự.
TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua 9/7, Trung Quốc duy trì 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan 981, trong đó có tới 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá vỏ sắt cùng 4 tàu quân sự.
TP - Chiều 7/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 103-110 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981, trong đó 45-47 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 12-13 tàu kéo, 29-32 tàu cá vỏ sắt và 4 tàu quân sự .
TP - Chiều 4/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự (rút 2 tàu so hôm trước đó), là những tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, tàu dò mìn để bảo vệ giàn khoan 981.
TP - Chiều 3/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc duy trì 114-119 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981, trong đó 44-46 tàu hải cảnh, 14-16 tàu vận tải, 15-16 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt và 7 tàu quân sự (là tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, tàu dò mìn).