Trung Quốc biên chế tiêm kích tàng hình J-20

Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Quân đội Trung Quốc vừa đưa dòng tiêm kích tàng hình J-20 do Bắc Kinh tự sản xuất vào hoạt động chính thức trong không quân.

Kênh thông tin quân sự của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 9/3 cho biết dòng tiêm kích tàng hình nội địa đầu tiên của nước này là J-20 đã chính thức được đưa vào biên chế nhưng không cung cấp thông tin chi tiết, theo Reuters.

Xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 11/2016 tại triển lãm hàng không Chu Hải, J-20 được quảng bá là mẫu máy bay thế hệ 5 tối tân do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất, có khả năng đọ sức ngang ngửa cùng các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự quốc tế vẫn nghi ngờ về khả năng chiến đấu thực sự của dòng máy bay này, bởi Trung Quốc hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong công nghệ chế tạo động cơ.

J-20 hiện vẫn bị nghi là đang dùng động cơ Saturn AL-31F được mua từ Nga, bởi động cơ nội địa WS-15 vẫn chưa được hoàn thiện.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.