Lớn tuổi, ngại thay đổi môi trường sống, lương quá thấp so với mong muốn hoặc chỉ muốn làm việc thời vụ là những lý do khiến nhiều lao động khó tìm việc làm mới.
TPO - Dù thị trường việc làm dần cải thiện nửa cuối năm, nhưng tính chung cả năm nay tỷ lệ người lao động mất việc nhận trợ cấp thất nghiệp và rút bảo hiểm xã hội một lần đều tăng.
Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được giải quyết cho hưởng trợ cấp thất nghiệp.
TP - Từng được coi là “thủ phủ nhà trọ” nhưng nhiều tháng qua, không ít dãy nhà trọ gần các khu công nghiệp ở TPHCM, Bình Dương… rơi vào đìu hiu vì vắng công nhân.
Theo quy định, mỗi năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động mất việc được nhận 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Vậy nếu người lao động tham gia hơn 12 năm thì sao?
TPO - Sau khi tiếp thu góp ý của người dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ trình cả 2 phương án sửa quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần để Quốc hội xem xét, quyết định.
TPO - “Lương tính đóng bảo hiểm xã hội thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là mức hưởng lương hưu khi về già”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định.
TPO - Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
TPO - Trong tháng 6 và 7 tới, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam có trụ sở tại TPHCM tiếp tục cắt giảm thêm hơn 5.700 công nhân, hầu hết số này đã trên 40 tuổi. Dù tình hình vẫn được kiểm soát, nhưng nếu tình hình thị trường vẫn không thay đổi nguy cơ lao động bị mất việc làm sẽ diễn ra trên diện rộng hơn.
TP - Ảnh hưởng bởi công ty gặp khó khăn về đơn hàng, hàng ngàn công nhân ở TPHCM bị cắt giảm giờ làm, thậm chí mất việc. Họ giờ phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh.
TPO - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện có 30 doanh nghiệp đang nợ lương của gần 7.000 người lao động (LĐ), với tổng số tiền nợ hơn 110 tỷ đồng; hơn 120 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của trên 32.300 lao động, với tổng tiền nợ gần 240 tỷ đồng.
Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về đề nghị sửa đổi Luật Việc làm năm 2013, trong đó có sửa đổi, bổ sung chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động (LĐ) duy trì việc làm; mở rộng người tham gia BHTN...
Bạn đọc Nguyễn Xuân Thu (Tiền Giang) hỏi: Tôi làm giáo viên và đóng BHXH bắt buộc được hơn 8 năm. Từ ngày 1/9/2022 tôi chính thức có quyết định nghỉ việc để ra nước ngoài định cư. Tôi thực hiện hưởng BHXH một lần và đã được giải quyết, nhưng khi hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì được trả lời không đủ điều kiện hưởng. Cho tôi hỏi quy định cụ thể về vấn đề này ra sao?
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Quyên (Đà Nẵng) hỏi: Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 14 năm, nay tôi nghỉ việc và làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Với thời gian đóng như vậy, tôi được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp?
Bạn đọc Nguyễn Thành Tuấn Thành (Quảng Nam) hỏi: Tôi đóng BHXH bắt buộc được 9 năm, nay tôi nghỉ việc làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được bao nhiêu tháng, tỷ lệ hưởng bao nhiêu; trường hợp tôi hưởng BHXH một lần được bao nhiêu?
Bạn đọc Nguyễn Thu Thủy (Quảng Ninh) hỏi: Tôi bị thất lạc giấy tờ đóng BHXH năm 2019, nay tôi muốn làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp cần phải làm gì?
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
TPO - Theo Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) đề nghị Bình Dương thu hồi số tiền hơn 6 tỉ đồng đã chi không đúng quy định về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.
Bạn đọc Nguyễn Văn Minh (Bắc Ninh) hỏi: Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc 40 tháng, nhưng chưa hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Sau đó, tôi chuyển doanh nghiệp khác và đóng thêm 4 tháng, nay tôi nghỉ việc, vậy tôi có được hưởng BHTN không?
TPO - Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1/7 tới. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo với số tiền được hưởng tối đa có thể lên tới 280 triệu đồng.
TPO - Ngân sách nhà nước dự kiến chi trên 17.000 tỷ đồng hỗ trợ gần 12 nghìn người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong năm 2021. Ngoài ra, các quỹ Bảo hiểm xã hội chi hỗ trợ trên 42.000 tỷ đồng.
TP - Bạn đọc Nguyễn Mai Phương hỏi: Tôi đóng BHXH theo công ty được 11 năm 3 tháng. Do dịch COVID-19 nên phải nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu tôi không xin được việc để đóng tiếp BHXH bắt buộc, vậy tôi có thể tham BHXH tự nguyện không, mức đóng ra sao?
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Long hỏi: Tôi đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện không? Dịch COVID-19 khiến việc đi lại khó khăn, vậy tôi có thể đợi hết dịch mới đi làm thủ tục hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được không?
Bạn đọc Lưu Thị Thanh Huyền hỏi: Tôi đóng BHXH ở công ty cũ đến tháng 3/2020 thì nghỉ việc. Tháng 5/2020 tôi đi làm và tham gia BHXH ở công ty mới. Tuy nhiên, trước đó tôi không lấy tờ rời thời gian đóng BHXH năm 2019 và 3 tháng năm 2020, nhưng công ty cũ đã chốt sổ cho tôi. Nay tôi nghỉ việc ở công ty mới và muốn hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tôi có bắt buộc phải lấy lại tờ của năm 2019 không?
Bạn đọc Lê Huỳnh hỏi: Tôi đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và có giấy hẹn thời gian tới nhận kết quả hưởng trợ cấp. Vậy tôi có thể ủy quyền cho người khácnhận quyết định và nhận thay tiền trợ cấp thất nghiệp không, thủ tục ra sao?
Người lao động (LĐ) mất việc làm dù ở đâu, chỉ cần tới cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) gần nhất sẽ được giải quyết chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Với doanh nghiệp sẽ được cơ quan BHXH tự động giảm mức đóng BHTN.
TP - Theo BHXH Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 415.700 lao động được giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có hơn 400.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hơn 9.100 người được hỗ trợ học nghề.
TP - BHXH Việt Nam vừa thông báo số liệu cập nhật giải quyết chính sách hỗ trợ theo gói an sinh lần 2 do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng.
BHXH Việt Nam cho biết, tới nay đã xác nhận cho hơn 346.800 lao động để nhận hỗ trợ từ gói an sinh lần 2 do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng.