Triều Tiên tố Mỹ - Hàn đẩy căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/5, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng bài chỉ trích thoả thuận gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc về tăng cường triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ đến khu vực, cho rằng bước đi này đẩy căng thẳng đến “bờ vực chiến tranh hạt nhân”.
Triều Tiên tố Mỹ - Hàn đẩy căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại cuộc họp báo chung ở Washington DC ngày 21/5. (Ảnh: AP)

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington, trong đó ông Biden cam kết sẽ cung cấp thông tin sâu hơn cho Seoul về việc lên kế hoạch hạt nhân nếu xảy ra bất kỳ xung đột nào với Triều Tiên, trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc lo lắng nhiều hơn về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và chiếc ô hạt nhân của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tăng cường năng lực quốc phòng cho Hàn Quốc và định kỳ triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ. Trong nỗ lực này, một tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân sẽ đến cảng Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1980.

Bài viết của KCNA dẫn lời nhà phân tích an ninh quốc tế Choe Ju Hyon cho rằng thoả thuận này cho thấy hai nước đồng minh sẵn sàng thực hiện “những hành động hung hăng và thù địch nhất” đối với Triều Tiên.

Việc đưa các khí tài chiến lược của Mỹ đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên vào một “bãi mìn bất ổn”, nhằm xây dựng “các khối quân sự hung hăng và độc quyền” ở khu vực, KCNA viết.

Cũng theo bài viết, bước này “chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm trong những tội ác liên quan đến hạt nhân tồi tệ nhất mà họ đã phạm phải, bằng cách phá huỷ và vi phạm hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhất là đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân”.

“Đây là mục tiêu độc ác bá quyền mà Mỹ theo đuổi nhằm biến toàn bộ Hàn Quốc thành tiền đồn chiến tranh hạt nhân lớn nhất ở Viễn Đông và sử dụng nó để thực hiện chiến lược thống trị thế giới”, KCNA viết.

Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt với thượng đỉnh Yoon – Biden, cho rằng sự kiện này càng cho thấy Triều Tiên cần hoàn thiện “năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG