TPO - Theo các doanh nghiệp, việc áp thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu sẽ gây ra bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam so với các quốc gia khác, dẫn tới nguy cơ giảm kim ngạch xuất khẩu .
TPO - 22 doanh nghiệp đang được Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 1 - Cục Hải quan Hải Phòng thông báo kiểm tra lại tài khoản do nộp thuế thừa.
TPO - Sáng 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Huệ (SN 1992), trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.
Trong thời gian vừa qua, với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” ngành Thuế đã triển khai đồng bộ công tác điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế. Đối với công tác hoàn thuế GTGT, ngành Thuế đã áp dụng hoàn thuế điện tử đạt 99% với gần 80% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện ‘hoàn trước - kiểm sau’ được cơ quan thuế giải quyết hoàn ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế (NNT).
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực ô tô đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp đang đứng trước ranh giới của sự sống còn. Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền, có thể nhiều doanh nghiệp không giữ vững được sản xuất.
TPO - Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…không nằm trong phạm vi điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng, theo đề xuất của Chính phủ.
TP - Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ chấp thuận đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với tất cả các loại mặt hàng theo đề xuất của Bộ Tài chính.
TPO - Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.
TPO - Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) của hàng hoá từ 10% xuống còn 8%. Theo đó, việc giảm thuế sẽ được thực hiện theo 2 phương án, giảm chung tất cả hàng hoá và không giảm cho hàng hoá đã được giảm thuế trước đó.
TPO - Thông tư 13 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 14/4 quy định, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
TP - Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) được triển khai để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) hồi phục sau dịch COVID-19 đã lâu, nhưng đến nay DN cho biết, vẫn chưa thể nhận được số tiền hoàn thuế. Nguyên nhân có sự chậm trễ, lúng túng của cơ quan chức năng. Trong lúc khó khăn do giảm sút đơn hàng, việc được chậm hoàn thuế càng khiến DN thêm chật vật khi bị kẹt hàng chục đến cả nghìn tỷ đồng.
TPO - Trong bối cảnh, xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào các thị trường lớn đang suy giảm 40-50%, việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) khiến nhiều doanh nghiệp gỗ phải dừng xuất khẩu; một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ sẽ phải đóng cửa.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với mức 1.000 đồng /lít cho mặt hàng xăng là hợp lý. Về lâu dài , VCCI kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.
TPO - Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân.
TPO - Bộ Tài chính vừa đề xuất chuyển nhượng dự án đầu tư áp thuế VAT 10%, thay vì được miễn như hiện hành, sau đó bên nhận chuyển nhượng được kê khai, khấu trừ thuế. Bộ Tài chính cũng dự kiến điều chỉnh lại giá điện tính thuế để tăng thu ngân sách.
TPO - Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất giảm một số loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng dịch COVID-19, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, miễn tiền phạt chậm nộp thuế...
TPO - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 8/2021 như: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư; Điểm mới về nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính nâng bậc lương…
TPO - Theo quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ tiền thuê trong 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế 10%. Tuy nhiên, quy định mới sẽ tính doanh thu theo tháng trên hợp đồng, thay vì theo năm tính thuế. Do đó, hợp đồng 12 tháng nhưng kéo dài giữa 2 năm, mỗi năm tổng thu chưa đủ 100 triệu đồng người cho thuê nhà vẫn phải nộp thuế, thay vì được miễn như trước.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, với các nhân làm nội dung số trên các trang mạng xã hội, như Google, YouTube, Facebook… để lấy tiền quảng cáo, sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) mức 5%, thuế thu nhập cá nhân mức 2%. Trong khi tài xế chạy xe công nghệ chịu thuế VAT 3% và thuế thu nhập cá nhân 1,5%.
TPO - Lô hàng khi xuất khẩu được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào, nhưng khi lô hàng bị trả về doanh nghiệp (DN) ngoài trả lại số tiền thuế đã nhận còn bị phạt tiền chậm nộp. Việc phạt tiền chậm nộp thuế của cơ quan thuế khiến các DN xuất khẩu lo lắng, vì DN không thể biết lô hàng có bị trả lại hay không.
TPO - Công ty Hoàng Nam Anh được cho là một mắt xích trong đường dây có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với quy mô lớn ở phía Nam đang được Tổng cục Thuế phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, hôm qua (1/3), Cục trưởng Cục thuế TPHCM Lê Duy Minh đã ra 22 quyết định cưỡng chế thuế Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, địa chỉ ở số 3-5 đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) với số thuế và tiền chậm nộp lên tới 451 tỷ đồng đến các ngân hàng.
TPO - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với vụ việc chiếm đoạt 261 tỷ tiền hoàn thuế của Thuduc House.
TPO - Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.
TPO - Dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư là doanh nghiệp chế xuất, hưởng các ưu đãi phi thuế quan. Thế nhưng, doanh nghiệp vẫn bị thu khoản thuế mà theo họ đáng nhẽ phải được miễn lên tới gần 20 tỷ đồng. Tranh cãi chưa đến hồi kết, doanh nghiệp đang gửi đơn tới Bộ Tài chính. Còn bộ, cũng lúng túng xin ý kiến Chính phủ về vướng mắc .
TPO - “Vốn điều lệ 55 tỉ đồng mà đọng 12,5 tỉ vốn VAT, chiếm 22% vốn điều lệ. Khoản thuế chậm được hoàn này như cục máu đông nằm trong cơ thể khiến chúng tôi không thể hoạt động được nữa. Hiện các nhà đầu tư không dám đầu tư thêm nữa”, ông Đỗ Anh Tuấn,Tổng giám đốc Cty CP thiết bị y tế Vinahancook than với ngành thuế.