Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt động trong lĩnh vực báo chí và nghệ thuật, hai cán bộ Đoàn áo lính là Thiếu tá Trần Duy Văn - Bí thư Đoàn cơ sở báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Đại úy Phạm Thị Thu Hằng - Bí thư Đoàn cơ sở khoa Quân nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội luôn là hạt nhân trong các hoạt động của tuổi trẻ đơn vị mình.
Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn ảnh 1
Thiếu tá Trần Duy Văn và Đại úy Phạm Thị Thu Hằng là 2 trong số 7 đại biểu ưu tú của Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027)

Giỏi nghề, đảm việc Đoàn

Tốt nghiệp đại học năm 2008 rồi tiếp tục học cao học, cuối năm 2011, Trần Duy Văn bén duyên với nghề báo khi vượt qua kỳ thi tuyển phóng viên của Báo QĐND. Trải qua nhiều vị trí công tác, hiện anh là phóng viên Phòng Quốc phòng - An ninh thuộc Báo QĐND.

Nhiều năm lăn lộn với nghề, Thiếu tá Trần Duy Văn là một trong những cây bút dấn thân, sắc sảo ở Báo QĐND với rất nhiều đề tài, loạt bài mang hiệu ứng lan tỏa tích cực và để lại dấu ấn sâu sắc với độc giả. Riêng năm 2021, anh đã có hơn 3 tháng liên tục bám trụ trong các tâm dịch COVID-19 ở Bắc Giang, Bắc Ninh và TPHCM cùng các tỉnh phía Nam.

Đặc biệt, trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN), anh được xem là hạt nhân tập hợp, đoàn kết cán bộ, ĐVTN ở đơn vị xung kích, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn.

Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn ảnh 2
Thiếu tá Duy Văn (bên phải) tác nghiệp tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bệnh viện Quân y 175, TPHCM

Do đặc thù công việc nghề báo, cán bộ, ĐVTN thuộc Đoàn cơ sở Báo QĐND thường xuyên đi công tác xa để bám nắm cơ sở, đơn vị trong toàn quân cũng như trên các tuyến địa bàn gian khó của cả nước. Nhằm khắc phục những khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, nhiều năm qua, Thiếu tá Văn cùng BCH Đoàn cơ sở đã kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp trên quan tâm giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tạo động lực để ĐVTN tự nguyện, sôi nổi tham gia các hoạt động đoàn thể.

Với những trải nghiệm qua những chuyến đi công tác, một trong những dấu ấn nổi bật của các nhà báo, phóng viên trẻ áo lính thuộc Đoàn cơ sở Báo QĐND chính là những hoạt động thiện nguyện ấm áp tình quân dân cá nước. Trong giai đoạn 2017-2022, bằng sức trẻ và nhiệt huyết, Đoàn cơ sở Báo QĐND đã tổ chức kết nối, huy động hơn 4 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Tiêu biểu như năm 2017, đã huy động hơn 1 tỉ đồng xây dựng 13 điểm phòng học tặng các tỉnh vùng cao Tây Bắc; tặng quà các gia đình chính sách; tặng 500 áo đồng phục, dép và quà cho học sinh trường THCS Nặm Păm (Mường La, Sơn La) bị thiệt hại do mưa lũ. Những năm tiếp theo, số tiền huy động được dành cho các hoạt động thiện nguyện đều tăng dần, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ toàn quân.

Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn ảnh 3
Thiếu tá Duy Văn tham gia hiến máu tình nguyện cứu chữa đồng đội và người dân

Giỏi nghề và đảm việc Đoàn, quá trình công tác, Thiếu tá Trần Duy Văn đã giành nhiều giải thưởng, danh hiệu do Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn và Báo QĐND trao tặng. Đoàn cơ sở Báo QĐND với sự đóng góp tận tâm của anh được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong CTĐ và PTTN 5 năm liên tục, từ 2017 đến 2021; cùng với đó là nhiều phần thưởng, danh hiệu được Tổng cục Chính trị và các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trao tặng cho các tập thể, cá nhân.

Một số giải thưởng nổi bật của Thiếu tá Trần Duy Văn:

Giải A và giải dành cho tác phẩm Xuất sắc nhất Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018; giải C Giải thưởng Báo chí Quốc gia năm 2018; giải Khuyến khích Giải thưởng báo chí toàn quốc về CTĐ và PTTN năm 2019; Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020; Chứng nhận tác phẩm xuất sắc về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của Tổng cục Chính trị…

Yêu áo lính, áo Đoàn

Sinh ra ở vùng đất Tây Bắc khi bố mẹ từ miền xuôi xung phong đi làm kinh tế mới tại nông trường chè Mộc Châu (Sơn La), sau 7 năm học tại trường Trung cấp VHNT tỉnh Sơn La, Phạm Thị Thu Hằng tiếp tục học tập và thi đỗ vào Hệ Đại học trường Đại học VHNT Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, chị là một trong những học viên xuất sắc được phân công làm giảng viên của nhà trường. Liên tục từ năm 2014 đến nay, chị còn mang trên vai trọng trách Bí thư Đoàn cơ sở Khoa Quân nhạc.

Theo Đại úy Phạm Thị Thu Hằng, bên cạnh những thuận lợi thì quá trình triển khai hoạt động CTĐ và PTTN của nhà trường còn gặp một số khó khăn nhất định như lực lượng đoàn viên phân tán ở 3 cơ sở đào tạo, đối tượng đoàn viên đa dạng ở nhiều bậc học, lứa tuổi từ khắp các vùng, miền trong cả nước; phong tục, tập quán, trình độ nhận thức không đồng đều; cán bộ Đoàn cơ bản là kiêm nhiệm nên kỹ năng hoạt động có mặt còn hạn chế.

Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn ảnh 4
Đại úy Thu Hằng là một giảng viên trẻ luôn tận tâm với công việc và là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết

Yêu màu áo lính và áo Đoàn, nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường và Khoa Quân nhạc, Đại úy Hằng đã cùng BCH Đoàn cơ sở phát động, triển khai có hiệu quả mô hình “Tổ Thanh niên tự quản”, “Tổ đội nhóm chuyên ngành” giúp cho đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong 5 năm qua, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đại úy Phạm Thị Thu Hằng và cán bộ, ĐVTN Đoàn cơ sở Khoa Quân nhạc đã cùng với tuổi trẻ toàn trường triển khai tổ chức, thực hiện rất nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Nổi bật là phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia, thu được gần 1.000 đơn vị máu an toàn; phát động, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng, Tổ truyền thông MUCA của nhà trường đã biên tập nhiều chương trình, bản tin, các ca khúc truyên truyền, cổ vũ các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch.

Thủ lĩnh Đoàn áo lính tay bút, tay đàn ảnh 5
Nhờ nhiệt huyết và sức trẻ của những cán bộ Đoàn như Đại úy Thu Hằng, CTĐ và PTTN ở Đại học VHNT Quân đội đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho ĐVTN

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tham gia các cuộc thi về nghệ thuật trong nước và quốc tế đoạt nhiều giải cao như giải Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội, cuộc thi Tài năng múa toàn quốc, cuộc thi Trống quốc tế tại Singapore, Đội quân văn hóa tham gia Hội thao Quân sự quốc tế tại Liên bang Nga các năm 2020, 2021 và 2022...

“Tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, ĐVTN nhà trường đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ và PTTN trong hai năm 2017 và 2019. Chúng tôi cũng được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua trong hai năm 2018 và 2020, cùng nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua khác”, Đại úy Hằng chia sẻ.

Theo Đại úy Phạm Thị Thu Hằng, trở thành đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X là cơ hội để chị học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động CTĐ và PTTN từ các đơn vị khác trong toàn quân. Từ đó nghiên cứu, đề xuất những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần xây dựng phong trào thanh niên của tuổi trẻ Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Đại học VHNT Quân đội ngày một phát triển.

MỚI - NÓNG