Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027

TPO - Đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, đồng hành với thanh niên trong giáo dục, quỹ hỗ trợ nghiên cứu, phát huy nguồn chuyên gia, báo cáo viên... là những đề xuất của đại biểu có thành tích trong học tập và công tác gửi tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong hai ngày 10 - 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra với tinh thần hành động "khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo". Đại hội có sự tham gia của 294 đại biểu hơn 80 nghìn đoàn viên thanh niên của 56 cơ Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Trước Đại hội, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với một số đại biểu có thành tích tiêu biểu trong học tập và công tác về kỳ vọng gửi tới Đại hội và đề xuất đối với phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hiện thực hóa các ý tưởng hay, sáng kiến tốt

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đại biểu Phạm Thanh Đăng - Tiến sĩ, Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Anh Đăng là tác giả chính và đồng tác giả của 7 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus; 4 bài báo trên tạp chí quốc gia; chủ nhiệm 1 đề tài khoa học cấp Viện (cấp Bộ), chủ nhiệm 9 đề tài cấp cơ sở, tham gia một số đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ.

Anh Đăng nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn thanh niên Viện hàn lâm Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

"Đoàn khối các cơ quan Trung ương là nơi quy tụ nhiều đoàn viên, thanh niên có trình độ chuyên môn. Đây là lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong thời đại công nghệ số 4.0 hiện nay. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới Đoàn khối sẽ có những chương trình hành động cụ thể và thiết thực hơn trong việc đồng hành cùng thanh niên trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo", anh Phạm Thanh Đăng bày tỏ.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, anh Đăng cho rằng cần chú trọng tới việc hiện thực hóa các ý tưởng hay, sáng kiến tốt từ kho ý tưởng rất phong phú của đoàn viên, thanh niên trong Khối. Đồng thời, đẩy mạnh việc nhân rộng và lan tỏa các mô hình hay, ý tưởng tốt, đặc biệt là những ý tưởng đã được hiện thực hóa ngay tại những cơ quan đơn vị chuyên môn và xa hơn là toàn xã hội.

Đồng hành với thanh niên trong giáo dục

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đại biểu Nguyễn Thị Hằng Duy

Nguyễn Thị Hằng Duy - Đoàn viên Trợ giảng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Chị Duy đạt nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học như danh hiệu Sinh viên có thành tích xuất sắc; Sinh viên có thành tích nghiên cứu Khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Có 12 bài báo khoa học và 9 bài báo ISI hầu hết thuộc nhóm hàng đầu (ISI-Q1). Trong số đó có 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Chị Duy kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có thêm nhiều chương trình, hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực giáo dục; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Duy đề xuất có thêm các cuộc thi về tuổi trẻ sáng tạo gắn liền với các mô hình cơ quan đơn vị; có quỹ để đoàn viên thực hiện các dự án... để góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của người trẻ.

Hành trang vào nghề, chuyển đổi số

Nguyễn Thị Oanh - Phó Bí thư Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên, Trung tâm Internet Việt Nam.

Chị Oanh đã đạt được nhiều khen thưởng như Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời toàn quốc giai đoạn 2018 - 2020; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn...

Chị Nguyễn Thị Oanh hiện là Chủ tịch Ban điều hành Diễn đàn các quốc gia quản lý IP, ASN cấp quốc gia (NIR SIG Chair) của diễn đàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2023. Tham gia 1 dự án ASEAN (2019-2020); chủ trì xây dựng 1 Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 trong CQNN giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành...

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đại biểu Nguyễn Thị Oanh

Chị Oanh kỳ vọng, trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có 2 nhóm đối tượng là sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhiệm kỳ tới sẽ có thêm các chương trình tương ứng.

Cụ thể, chương trình hành trang vào nghề giúp các bạn trẻ có thêm các kỹ năng, hoàn thiện bản thân; chương trình chuyển đổi số từ cách nghĩ, cách làm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ trong khối dễ tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, góp phần phát triển tổ chức, phát triển ngành, lĩnh vực và phát triển đất nước.

Phát huy nguồn chuyên gia, báo cáo viên trong khối

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 5

Nguyễn Duy Sơn - nguyên Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao, Chuyên viên vụ Đông Bắc Á.

Anh Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, đạt danh hiệu Điển hình tiên tiến Bộ Ngoại giao giai đoạn 2017 - 2020. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc (2017 - 2020), anh Sơn đã tham mưu với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đảng ủy tại Trung Quốc thành lập Ban cán sự Đoàn tại Trung Quốc (tổ chức Đoàn cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Đoàn) và đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Trung Quốc (thời gian 2018 - 2020).

Anh Sơn kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối sẽ tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập và rèn luyện, phát huy chính nguồn chuyên gia, báo cáo viên ở trong Khối. Từ đó, tổ chức đa dạng các chương trình toạ đàm, talk show, thông tin chuyên đề giúp đoàn viên của ngành, lĩnh vực này có thể hiểu biết những kiến thức, thông tin của lĩnh vực khác, điều này rất bổ ích cho chính đoàn viên, thanh niên cũng như trong hoạt động thực thi công vụ.

Đối với phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ngoài việc khích lệ đoàn viên, thanh niên chủ động sáng tạo, đưa ra sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xin đề xuất tổ chức Đoàn các cơ quan, đơn vị phối hợp đưa ra những “đặt hàng” những “bài toán”, những việc khó, việc vướng hoặc có yêu cầu nâng cao hiệu suất, hiệu quả để khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng tạo, tìm ra lời giải. Bên cạnh đó, cần có các hình thức vinh danh thiết thực để nhân rộng các điển hình tiên tiến về tuổi trẻ sáng tạo", anh Nguyễn Duy Sơn.

Hình thành quỹ hỗ trợ nghiên cứu

Tiến sĩ Trần Đình Hưng (SN 1991) Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu EU, Viện nghiên cứu EU.

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 6

Đại biểu Trần Đình Hưng

Anh Hưng có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học, công tác chuyên môn. Anh đã có 12 bài báo tiếng Anh, tiếng Việt trên các tạp chí uy tín, các bài viết hội thảo trong và ngoài nước. Là chủ nhiệm 6 đề tài cấp cơ sở, thành viên 6 đề tài cấp Bộ/Quỹ Nafosted, thành viên 3 đề tài cấp Nhà nước/Nghị định thư; đồng tác giả của 3 cuốn sách chuyên khảo. Anh Hưng đã nhận được Bằng khen của Đoàn Khối các Cơ quan Trung Ương; Trung ương Đoàn.

Anh Hưng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa đến các hoạt động nghiên cứu khoa học của các đoàn viên thanh niên, đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị có chức năng nghiên cứu/tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Đoàn Khối sẽ có các hoạt động huy động các nguồn lực hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền thí điểm hình thành một quỹ tài trợ nghiên cứu dành cho đối tượng là các đoàn viên, thanh niên thuộc Khối, giúp xây dựng và lan toả tri thức mạnh mẽ hơn.

Phát hiện, đồng hành tài năng trẻ

Nguyễn Thị Ngọc Hà (dân tộc Mường) Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Chị Hà đã đạt được nhiều giải thưởng như: Giải Bài Hát Hay nhất về Hà Nội trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 (Xẩm Hà Nội); giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020; giải Nhì Tiếng hát Việt - Trung 2019; Giải Nhì cuộc thi K-Pop Contest 2019 ( tiếng Hàn Quốc); Huy chương vàng cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc 2017. Chị Hà đã được trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du Lịch.

Nhiều kỳ vọng tâm huyết gửi tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 7

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chị Hà kỳ vọng, nhiệm kỳ mới Đoàn Khối sẽ có nhiều hơn các hoạt động, cuộc thi, giải thưởng để phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng trẻ ở mọi lĩnh vực; đồng hành, hỗ trợ những nhân tài phát triển và có ảnh hưởng nhiều hơn nữa, lan tỏa những gương mặt trẻ tiêu biểu đến thanh niên nói chung.

"Cá nhân tôi trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật nói riêng, tôi rất chú trọng tới cơ hội được kết nối và lan tỏa. Tôi hy vọng, đoàn khối sẽ đồng hành cùng tôi và nhiều bạn đoàn viên thanh niên ở các lĩnh vực khác nhau, giúp chúng tôi có cơ hội được mang những năng lực của mình, mong muốn và hoài bão của mình đến với đông đảo mọi người", chị Nguyễn Thị Ngọc Hà nói.

Tin liên quan