Những thanh niên tiêu biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 248 đại biểu Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV có 3 gương mặt tiêu biểu gồm Nguyễn Trinh Hương là thiếu niên tiêu biểu, Hà Quốc Quân đại diện cho lực lượng vũ trang và Lê Thị Ngân Tâm đại diện cho khối sản xuất tiêu biểu.

Nữ sinh nhỏ tuổi nhất đại hội

Mới 16 tuổi và đang học lớp 11, Nguyễn Trinh Hương (học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành) là đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trinh Hương hiện là Bí thư Chi đoàn lớp 11A1.

Những thanh niên tiêu biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh ảnh 1

Nguyễn Trinh Hương (học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành), đại biểu nhỏ tuổi nhất đại hội. Ảnh: Việt Kiên

“Được tham dự Đại hội, em cảm thấy rất vinh dự và trách nhiệm. Vinh dự vì em là người nhỏ tuổi nhất được tham dự Đại hội lớn của tỉnh, mang lại niềm tự hào cho bản thân và gia đình. Trách nhiệm vì bản thân đại diện cho người trẻ nên phải cố gắng học tập, cống hiến cho Đoàn nhiều hơn”, Trinh Hương chia sẻ.

Nữ sinh lớp 11 là học sinh 3 tốt, từng giành giải Khuyến khích cuộc thi Cán bộ Đoàn trường tài năng do Tỉnh Đoàn tổ chức. Với học tập, Hương được xem là học sinh tài năng môn tiếng Anh của trường bởi cuộc thi nào trường cũng cử em tham dự, Hương từng giành giải Nhất cuộc thi tài năng tiếng Anh và nằm trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi tỉnh sẽ dự thi quốc gia trong thời gian tới.

Lính chữa cháy nhiệt tình với Đoàn

Đó là Trung úy Hà Quốc Quân- Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh. Quân quê ở Thanh Hóa, năm 2014 đỗ vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Sau khi ra trường, năm 2018, Quân được phân công vào Tây Ninh công tác. Thời gian đầu, chàng trai trẻ gặp nhiều khó khăn, hụt hẫng do xa gia đình, môi trường sống mới lạ. Được lãnh đạo quan tâm, động viên, Quân bắt đầu tham gia hoạt động Đoàn và dần lấy lại tinh thần. “Nơi đất khách quê người, không có gia đình ở bên nên cứ thời gian rảnh là em tham gia các hoạt động Đoàn để làm quen thêm nhiều bạn mới, biết thêm về địa phương từ đó yêu nghề hơn, yêu Tây Ninh hơn”, Quân tâm sự.

Những thanh niên tiêu biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh ảnh 2

Trung úy Hà Quốc Quân- Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh

Khi quen với môi trường, công việc, Quân bắt đầu có các hoạt động Đoàn nâng cao nghiệp vụ cho đoàn viên của mình. “PCCC, CNCH là công việc nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên các đoàn viên mới thường thiếu nghiệp vụ, kỹ năng cũng như tâm lý, tư tưởng, do đó mình phải động viên tinh thần các bạn ấy nhiều”, Quân kể.

Nhờ hoạt động Đoàn tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân nhiều năm liền đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giải Nhất cầu lông Công an tỉnh và được Công an tỉnh Tuyên dương đoàn viên xuất sắc.

Khởi nghiệp bằng nghề truyền thống

Từ một người không biết gì về làm nhang nhưng với lòng đam mê, nhiệt huyết, Lê Thị Ngân Tâm đã khởi nghiệp thành công và trở thành doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực của mình.

Ngân Tâm quê ở Vĩnh Long, sau khi học xong 12 thì lập gia đình và theo chồng về Tây Ninh sinh sống. Mới đầu, cô dự tính sẽ mở shop thời trang, tiệm nét nhưng suy đi nghĩ lại cũng khó vì shop thời trang thì phải vốn nhiều sợ sau này lớn tuổi không theo kịp xu thế còn tiệm nét thì sợ học sinh ham chơi, bỏ học… “Tây Ninh là nơi có nhiều người theo đạo Cao Đài nên họ thắp nhang rất nhiều, do đó em quyết định khởi nghiệp bằng nghề nhang”, Ngân Tâm chia sẻ.

Những thanh niên tiêu biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh ảnh 3

Lê Thị Ngân Tâm khởi nghiệp thành công và trở thành doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực làm nhang.

Việc kinh doanh của Ngân Tâm bắt đầu hoạt động tốt nhưng do làm thủ công nên hiệu quả, chất lượng không cao, điều đó thúc đẩy Tâm phải học thêm kinh nghiệm, mô hình.

Em lên tận TPHCM để học nghề, mua máy móc, nguyên vật liệu rồi về quê thay đổi cách làm. Khi áp dụng máy móc, năng suất, chất lượng cao hơn nhiều và dần dần chiếm được thị trường trong tỉnh”, Ngân Tâm nói và cho biết, hiện hộ kinh doanh của cô đang tạo công ăn việc làm cho 17 lao động, trong đó có nhiều người trẻ là đoàn viên, thanh niên.

Hiện, Ngân Tâm là ủy viên BCH Hội doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, đồng thời cũng là ủy viên BCH Thị Đoàn Hòa Thành.

Sáng 6/10 tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 2 ngày (6-7/10) với sự tham dự của 248 đại biểu đại diện cho 34.677 đoàn viên trong toàn tỉnh. Trong đó, có 12 đại biểu là học sinh khối trung học phổ thông.

MỚI - NÓNG