Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027), Tỉnh Đoàn Long An phối hợp các sở, ban ngành tổ chức Lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022. Có 10 công dân trẻ tiêu biểu được vinh danh trong dịp này.
Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 1

Dự chương trình có ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong Lễ tuyên dương, các công dân trẻ tiêu biểu tỉnh đã giao lưu với các đại biểu tham dự Đại hội.

Nguyễn Hoài Văn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) là vận động viên đạt rất nhiều thành tích cao, anh là gương mặt duy nhất của điền kinh Long An được dự SEA Games 31 cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam và đã đoạt được Huy chương Vàng tại Đại hội này. Hoài Văn chia sẻ: “Ba mình mất trước Sea Games 31. Mình bị chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng trước ở gối trái, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên mình đã cố gắng hết sức. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong để không phụ sự thương yêu của mọi người”, Hoài Văn chia sẻ.

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 2

Vận động viên Nguyễn Hoài Văn

Trong thời gian đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, đại úy Lê Hải Đăng – Phó trưởng Công an xã Mỹ Hạnh Tây (huyện Đức Huệ) được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 tại chốt kiểm soát. Hơn 2 tháng anh và đồng đội phải ăn ngủ tại chốt, khi đó lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương nhận được nhiều sự giúp đỡ của người dân về chỗ ngủ nghỉ, lương thực, thực phẩm hằng ngày và cũng thường xuyên động viên lực lượng khi phải bám chốt thời gian dài. "Qua đó cho thấy người dân rất tin tưởng vào lực lượng công an, đặc biệt là tin tưởng vào chủ trương của Bộ Công an khi đưa công an chính quy về công tác tại địa bàn xã. Những tình cảm đó đã tạo động lực rất lớn cho tôi cũng như các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đại úy Đăng bày tỏ.

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 3

Đại úy Lê Hải Đăng – Phó trưởng Công an xã Mỹ Hạnh Tây

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 4

Dù bản thân nhiều lần mắc COVID-19 nhưng anh Nguyễn Quốc Mẫn - Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa luôn tiên phong trong các tuyến đầu nhằm hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Đến giờ anh vẫn nhớ như in công việc thiện nguyện trong giai đoạn chống dịch đầy gian khó.

Đặng Minh Nhựt – Cựu Học sinh trường THPT Chuyên Long An (thành phố Tân An) là niềm tự hào của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà khi hai lần liên tiếp đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Tin học năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022. Hiện tại, Minh Nhựt đang theo học ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) và luôn mong muốn có thể thúc đẩy phong trào tin học ở tỉnh Long An và rộng hơn là trong cả nước.

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 5

Đặng Minh Nhựt – Cựu Học sinh trường THPT Chuyên Long An (thành phố Tân An)

Minh Nhựt bày tỏ: “Chuyển đổi số đã trở thành vấn đề sống còn trong kỷ nguyên 4.0 phát triển không ngừng. Điều này càng được đẩy mạnh hơn ở thời điểm trước và sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Minh Nhật, thời gian qua hoạt động chuyển đổi số bị chậm lại, nguyên nhân một phần từ việc trước đây chúng ta vẫn chưa thực sự dành nhiều sự quan tâm đến môn Tin học, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Các bậc phụ huynh vẫn khá dè dặt trong việc hỗ trợ con tìm hiểu về máy tính và công nghệ thông tin vì sợ những vấn đề như nghiện game, bỏ học,... Do đó, mặc dù công nghệ thông tin luôn được xem là một ngành "hot" nhưng vẫn thiếu nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao." Vì vậy theo Minh Nhật, để phát huy tối đa tiềm lực của chuyển đổi số trong việc phát triển kinh tế và xã hội, chúng ta cần có nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho các bạn nhỏ ngay từ cấp tiểu học, THCS.

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 6

Đặng Minh Nhựt – Cựu học sinh trường THPT Chuyên Long An

Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An chia sẻ kỷ niệm về phòng chống dịch, chuyển đổi số ảnh 7

10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022:

1. Chị Đỗ Thị Thảo Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Cần Giuộc; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Công tác Đoàn, Hội, Đội.

2. Anh Phạm Trí Viễn - Đoàn viên xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Lao động, sản xuất.

3. Anh Nguyễn Quốc Mẫn - Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Đức Hòa; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Hoạt động xã hội.

4. Đại úy Dương Văn Tuấn - Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Quốc phòng.

5. Đại úy Lê Hải Đăng, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

6. Anh Trương Trung Hiếu - Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước.

7. Nguyễn Hoài Văn - Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Thể dục - thể thao, văn hóa – nghệ thuật.

8. Chị Võ Thị Mỹ Tiên - Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Thể dục - thể thao, văn hóa – nghệ thuật.

9. Anh Lê Trọng Đức - Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

10. Anh Đặng Minh Nhựt - Cựu Học sinh Trường THPT Chuyên Long An, thành phố Tân An; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An lĩnh vực Lao động, học tập.

Chương trình Tuyên dương 10 gương công dân trẻ tiêu biểu nhằm tôn vinh những công dân trẻ tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi; tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo,… góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

MỚI - NÓNG