Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cấp bộ Đoàn TT-Huế phải quyết liệt, nhanh chóng chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Ngô Văn Cương đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn; khẳng định sức trẻ trong xây dựng quê hương TT-Huế giàu đẹp, văn minh.

Sáng 4/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên trọng thể.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Anh Ngô Văn Cương ghi nhận, 5 năm qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách như tình hình dịch bệnh COVID-19, thiếu hụt nhân sự ở một số thời điểm, nhưng dưới sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy TT-Huế; sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị tỉnh nhà, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh TT-Huế đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định sức trẻ trong xây dựng quê hương TT-Huế giàu đẹp, văn minh.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cấp bộ Đoàn TT-Huế phải quyết liệt, nhanh chóng chuyển đổi số ảnh 1
Anh Ngô Văn Cương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: N.V

Các phong trào hành động cách mạng được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong xây dựng quê hương TT-Huế và góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt rõ nét, trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại TT-Huế đã xung kích tham gia trên mọi mặt trận phòng, chống dịch. Đó là chuỗi ngày đêm vượt gian khó, là hình ảnh sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ, không ngần ngại đi theo tiếng gọi khi Tổ quốc, quê hương cần. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh TT-Huế còn chú trọng đồng hành, chăm lo và hỗ trợ thanh niên đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cấp bộ Đoàn TT-Huế phải quyết liệt, nhanh chóng chuyển đổi số ảnh 2
Tuổi trẻ TT-Huế triển khai thực hiện Đề án “Ngày Chủ Nhật xanh - Hãy hành động để TT-Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

“Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế; chúc mừng sự nỗ lực, sáng tạo, xung kích của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh TT-Huế trong nhiệm kỳ vừa qua”, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận.

Anh Ngô Văn Cương lưu ý, Nghị quyết 54/NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 xác định: “Xây dựng và phát triển TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã xác định rõ 15 chỉ tiêu chủ yếu; 6 chương trình trọng tâm; 13 nhiệm vụ quan trọng cùng 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cấp bộ Đoàn TT-Huế phải quyết liệt, nhanh chóng chuyển đổi số ảnh 3

Mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên TT-Huế.

Tổ chức Đoàn phải xác định là lực lượng xung kích bằng những giải pháp và công việc cụ thể, có dấu ấn riêng để đóng góp, tham gia thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Muốn làm được điều đó, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh TT-Huế cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; xác lập các giải pháp cụ thể, có tính khả thi, hiệu quả; quan tâm việc phát triển nguồn nhân lực; luôn sẵn sàng xung kích đảm nhận những nội dung công việc mới và khó.

Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai nhiều giải pháp giúp thanh niên trau dồi trí thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Cấp bộ Đoàn TT-Huế phải quyết liệt, nhanh chóng chuyển đổi số ảnh 4

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chúc mừng Đại hội. Ảnh: N.V

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương yêu cầu, Đoàn thanh niên cần phải giương cao ngọn cờ trong công tác chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn tại TT-Huế phải mạnh mẽ, quyết liệt và nhanh chóng thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công việc, bắt đầu từ công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ, sinh hoạt Đoàn, cho tới tổ chức các phong trào, hoạt động; khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy và khẳng định được vai trò tiên phong, kết nối, chủ động đề xuất các giải pháp đồng bộ trong hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên TT-Huế khởi nghiệp; xây dựng các giải pháp cụ thể trong hỗ trợ công tác thoát nghèo đối với thanh niên trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến thanh niên huyện miền núi biên giới A Lưới...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.