Đại hội Đoàn tỉnh TT-Huế không nhận hoa chúc mừng vì chương trình ‘Giảm nghèo bền vững’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, khai mạc vào chiều 3/10, từ chối nhận hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, đại biểu mà thay thế bằng hiện kim để thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” do Tỉnh Đoàn TT-Huế hưởng ứng thực hiện từ năm 2021.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế, chủ trương không nhận hoa từ các các cơ quan, đơn vị, cá nhân mà thay thế bằng hiện kim là nhằm để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy TT-Huế về “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021 - 2025.

Đại hội Đoàn tỉnh TT-Huế không nhận hoa chúc mừng vì chương trình ‘Giảm nghèo bền vững’ ảnh 1

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, khai mạc vào chiều 3/10. Đại hội lần này không nhận hoa mừng, mà thay thế bằng hiện kim để thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”. Ảnh: N.V

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế xác định tham gia “Giảm nghèo bền vững” là một nội dung trọng tâm, đột phá trong triển khai chương trình công tác Đoàn nhiệm kỳ tới.

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, việc thực hiện giảm nghèo bền vững phải có trọng tâm, trọng điểm và mang tính đột phá, đặc biệt là ưu tiên nguồn lực cho các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung cho huyện miền núi A Lưới và Nam Đông để giảm nghèo bền vững.

Đại hội Đoàn tỉnh TT-Huế không nhận hoa chúc mừng vì chương trình ‘Giảm nghèo bền vững’ ảnh 2

241 đại biểu về dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: N.V

Anh Nguyễn Thanh Hoài cho biết, với quan điểm các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo được triển khai cụ thể, rõ việc, đúng người, ưu tiên thanh niên vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo tính bền vững, chương trình do Tỉnh Đoàn TT-Huế triển khai thực hiện đã tập trung vào nội dung chính như: xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, ưu tiên đối tượng hộ nghèo là thanh niên; tổ chức tập huấn cho đối tượng là cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo... Đây là đối tượng có khả năng thoát nghèo cao so với các hộ nghèo khác.

Đại hội Đoàn tỉnh TT-Huế không nhận hoa chúc mừng vì chương trình ‘Giảm nghèo bền vững’ ảnh 3

Anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế, cho biết, chương trình “giảm nghèo bền vững” do Tỉnh Đoàn TT-Huế thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ảnh: N.V

Bước đầu triển khai chương trình “giảm nghèo bền vững”, Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tổ chức xây dựng, khánh thành và bàn giao 10 nhà nhân ái cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 500 triệu đồng, tại 9 huyện, thị, thành phố Huế.

Phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 5.500 gà giống, 3 tấn thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ 30 ha diện tích trồng keo lai… nhằm tạo sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo tại huyện A Lưới, giúp các hộ dân có điều kiện sản xuất kinh doanh, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo. Chương trình đã tổ chức 2 lớp tập huấn cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo tại A Lưới.

Thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung chú trọng rà soát, khảo sát nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, mỗi năm đảm nhận giúp đỡ 5 hộ khó khăn thoát nghèo.

MỚI - NÓNG