Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Nguyễn Thanh Hoài tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa mới.

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổ chức phiên khai mạc với sự tham dự của 242 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.V

Dự Đại hội có anh Lê Thanh Tú - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn; các ông Phan Xuân Toàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế; Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy TT-Huế.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Tuổi trẻ TT-Huế khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trong 242 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, số đại biểu nữ giới chiếm 42,15%; đại biểu là nam giới chiếm 57,85%; đại biểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 76,03%; đại biểu là người dân tộc thiểu số: 9,09%.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

242 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Ảnh: N.V

Để điều hành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 anh, chị; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 anh, chị.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 36 thành viên.

Tại hội nghị thứ nhất Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế gồm 7 thành viên.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Anh Nguyễn Thanh Hoài tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa mới. Ảnh: N.V

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 5

Chị Hoàng Thị Thùy Linh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI.

Anh Nguyễn Thanh Hoài và chị Hoàng Thị Thùy Linh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI.

Đại hội đã tổ chức 3 diễn đàn: Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện chiến lược giảm nghèo bền vững; Đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong giai đoạn hiện nay và Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 6
Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 7

Đại biểu tham gia ý kiến tại các diễn đàn trong khuôn khổ Đại hội.

Ngày mai, 4/10, Đại hội bước vào phiên trọng thể. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ toàn tỉnh TT-Huế.

Đại hội sẽ thống nhất các quyết sách quan trọng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà của 5 năm đến; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá, phân tích những hạn chế, yếu kém, tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm.

Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp sức trẻ vì sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đồng thời, phát huy tinh thần khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.