Tuổi trẻ Thủ đô với Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng đại hội Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/10, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động, tại huyện Hoài Đức, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức.

Tuổi trẻ Thủ đô với Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng đại hội Đoàn ảnh 1

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao tặng trang thiết bị thể dục thể thao cho tuổi trẻ Hoài Đức.

Phát biểu tại lễ ra quân Ngày thanh niên cùng hành động, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ thực hiện 2 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu trọng tâm, 4 phong trào, 3 chương trình.

“Để biến nghị quyết đại hội thành giải pháp cụ thể, biến phương hướng thành những nội dung, công việc thiết thực, các cấp bộ Đoàn cần chủ động tham mưu các nhiệm vụ đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả. Mỗi cán bộ Đoàn phải nắm chắc tình hình đoàn viên, thanh niên; hiểu sâu tình hình địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, nắm vững các chủ trương, nghị quyết và các chương trình công tác của cấp trên và địa phương, cần có tư duy chủ động, sáng tạo, phương pháp linh hoạt, thực chất…”, anh Tiến nói.

Tuổi trẻ Thủ đô với Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng đại hội Đoàn ảnh 2

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội trao học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ Thủ đô với Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng đại hội Đoàn ảnh 3

Trao các suất học bổng tại ngày hội

Trên tinh thần đó, Thành Đoàn Hà Nội triển khai chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động” để tuổi trẻ Thủ đô bắt tay vào thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng ngay sau đại hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội trao tặng 160 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 160 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô; tặng trang thiết bị thể dục thể thao với tổng trị giá 70 triệu đồng cho Công trình thanh niên tại thôn Dậu, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức; tổ chức Hội thảo Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh.

Trong hôm nay và ngày mai, tại huyện Hoài Đức tiếp tục diễn ra các nội dung: khai mạc ngày hội Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên; ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022; ngày hội Thanh niên hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường…

Cũng trong ngày 1/10, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai “Ngày Thanh niên Thủ đô cùng hành động” với nhiều phần việc ý nghĩa.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.