Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và BambuUp tổ chức hai diễn đàn.

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và BambuUp tổ chức hai diễn đàn với chủ đề "Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam" và "Phát triển hệ sinh thái thanh niên khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong thách thức của kinh tế số".

Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 1

Anh Nguyễn Hải Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 nhằm tạo ra không gian trao đổi, chia sẻ giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và thanh niên về các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên thuận lợi trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Hội thảo góp phần cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp Việt Nam từng bước tiệm cận với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Thông qua chương trình còn có nhiều ý kiến đề xuất sáng kiến, giải pháp, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như, đề xuất chính sách tạo động lực để thúc đẩy đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch, phát triển bền vững, thịnh vượng vào năm 2045”.

Tại chương trình, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá: “Hội thảo sẽ là cầu nối giữa thanh niên khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đại diện các bộ, ban, ngành để cùng nhau đánh giá những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên”.

Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 2

Tại chương trình đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khám phá thị trường mới

Trao đổi về định vị hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUp cho biết: Với sự phát triển của nền kinh tế số, khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo "đóng" đã chuyển sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo "mở".

Tức là, các đơn vị doanh nghiệp khi cần đổi mới sáng tạo thì lấy động lực từ nội tại đơn vị, giao cho các phòng ban nghiên cứu phát triển tạo ra sáng kiến; còn hiện nay đã khác khi một doanh nghiệp tại Việt Nam có thể cung cấp phần mềm, sản phẩm cho các thị trường Nhật Bản, Châu Âu, châu Mỹ khiến cho môi trường doanh nghiệp không còn đóng như trước mà mở hơn.

Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 3

Bà Phạm Thị Thu Hằng trình bày tham luận tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Mô hình đổi mới sáng tạo mở cho phép lấy nguồn lực, động lực đổi mới sáng tạo từ bên ngoài để vun đắp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Triết lý đổi mới sáng tạo này sẽ tạo vô vàn cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có của thanh niên", bà Hằng nói.

Bà Hằng cho rằng có hai nhóm rất nhiều cơ hội thanh niên khởi nghiệp là đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo cho các mục tiêu xã hội.

Bên cạnh đó, những người khởi nghiệp sẽ có được sự hỗ trợ từ cộng đồng, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, vườn ươm đang có xu hướng tăng hướng vào Việt Nam.

"Chúng ta còn nhiều vấn đề của doanh nghiệp như chi trả lương, khoảng cách giữa lao động và doanh nghiệp; hay các vấn đề xã hội đang ngày càng phát triển, hiện đại hóa là cơ hội mênh mông của các bạn trẻ khởi nghiệp và đưa vào các ý tưởng, giải pháp đột phá đổi mới sáng tạo vào các doanh nghiệp, giải các bài toán của xã hội", bà Hằng nói.
Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 4

Ông Nguyễn Đắc Tình trình bày tham luận tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Nguyễn Đắc Tình - Đồng sáng lập LadiPage, sáng lập Vietnam MarTech cho rằng, hiện có rất nhiều hoạt động hỗ trợ như vườn ươm, quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm đã tạo rất nhiều cơ hội cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Với nền kinh tế số hiện có 3 trụ cột chính, gồm: Số hóa; sự phát triển của thương mại điện tử; sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Theo ông Tình, công nghệ hiện tại là lõi cho tất cả nền kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, y tế sức khỏe... Do đó khởi nghiệp quan trọng thì phải lấy công nghệ làm lõi. Hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đang tạo bức tranh khởi nghiệp hoàn toàn mới. Việc khám phá thị trường mới hiện không còn phụ thuộc người tiêu dùng mà từ những người sáng lập ra công ty khởi nghiệp.

Các công nghệ hiện tại và tương lai tập trung ba nhóm chính hay các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp sinh ra và phát triển giải quyết 3 vấn đề lớn của thị trường: Tận dụng dữ liệu để bám sát hành trình khách hàng và mang tới những trải nghiệm cá nhân hóa tốt nhất; Tập trung dữ liệu; Sử dụng công nghệ như đòn bẩy nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

"Chúng ta phải thấy rằng, những công ty khởi nghiệp tạo ra công nghệ mới, khám phá ra ý tưởng sáng tạo đột phá đang khai phá ra thị trường mới. Hay nói cách khác, các công ty công nghệ đang tạo ra nhu cầu mới cho người tiêu dùng", ông Nguyễn Đắc Tình.

Để tận dụng tốt cơ hội khởi nghiệp, anh Tình cho rằng thanh niên cần chuẩn bị kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Trong đó, kỹ năng thanh niên hiện tại cần có là trí tuệ cảm xúc và kỹ năng cứng bao gồm việc phát triển phần mềm.

Trao đổi tại tọa đàm, ông Huy Phạm - Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Lotte Ventures Việt Nam cho biết: “Các quỹ rất mong muốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bởi họ là những doanh nghiệp tương lai mà Quỹ đón đợi đầu tư. Việt Nam đang thị trường thú vị với nhiều nhà đầu tư nhưng số lượng và chất lượng startup Việt Nam còn sơ khai và còn cơ hội để tăng lên. Việc đầu tư cho thanh niên khởi nghiệp cũng là đầu tư cho nguồn đầu vào của Quỹ”.

Nhiều cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 5

Các đại biểu tọa đàm về tìm giải pháp đột phá cho thanh niên khởi nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.