5 đội xuất sắc vào chung kết Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính Finnovation 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính “Finnovation 2022” đã tìm ra 5 đội xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc để tìm ra đội vô địch. 

Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính “Finnovation 2022” là cuộc thi định kỳ, cấp quốc gia đầu tiên và lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech).

Cuộc thi do Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM chỉ đạo; được tổ chức bởi Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Ban cán sự Đoàn ĐHQG TPHCM.

5 đội xuất sắc vào chung kết Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính Finnovation 2022 ảnh 1
Các đại biểu tại lễ phát động cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính “Finnovation 2022”

Cuộc thi nhằm mục đích phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ tài chính và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điều kiện cho những ý tưởng kinh doanh độc đáo xây dựng cộng đồng khởi nghiệp trong nước lớn mạnh và hướng ra quốc tế.

Cuộc thi cũng là một dự án hưởng ứng chương trình “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp” do T.Ư Hội SVVN phát động.

Phát động từ tháng 4/2022, đến nay, Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính “Finnovation 2022” đã tìm ra 5 đội xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc để tìm ra đội vô địch. Cùng với 5 đội vào vòng chung kết, Ban tổ chức cũng chọn thêm 5 đội xếp ngay phía sau để cùng 5 đội thi chung kết tham gia vào vòng đầu tư (Investment forum).

5 đội vào Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Finnovation 2022 (chung kết 1):

1. The Faunaverse, nhóm tác giả Đường Thanh Mai, Ngô Hữu Trường (Đại học Kinh tế Quốc dân, Asia University Taiwan).

2. WeShare, nhóm tác giả Trương Quốc Đạt, Lê Bá Quý, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Bùi Phương Uyên, Nguyễn Tường Minh ( Đại học Kinh Tế TPHCM, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, Học viện Ngoại Giao).

3. GOVO, nhóm tác giả Nguyễn Thuận Hòa, Đào Xuân Nhật Vy, Khương Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quốc Đạt (ĐH FPT TPHCM, ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng).

4. Mediaverse, nhóm tác giả Tô Kiều Khanh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Ngọc, Đỗ Thuỵ Mai Anh, Phan Lê Diệu Hiền (ĐH VinUniversity, ĐH Văn Lang).

5. Zinance, nhóm tác giả Nguyễn Lưu Anh Tuấn, Đào Đức Thắng (ĐH VinUniversity, La Trobe University).

Cùng với 5 nhóm vào vòng chung kết 2, Ban tổ chức chọn thêm 5 nhóm vào Vòng Đầu tư (Vòng Chung kết 1), gồm:

1. Quý Nhân, nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Lương Hữu Phước, Huỳnh Phương Như, Lê Thị Băng Duyên (ĐH Kinh tế Luật, ĐHQG TPHCM, ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM).

2. FinX, nhóm tác giả Phạm Phương Thảo, Lưu Ngọc Sáng, Võ Hoàng Thông, Lê Quốc Huy, Nguyễn Huỳnh Phương Chi (ĐH Kinh tế Luật ĐHQG TPHCM, ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM, ĐH Bách khoa ĐHQG TPHCM).

3. HoCa, nhóm tác giả Hoàng Thị Chúc, Đỗ Văn Quý Trường, Nguyễn Thị Lan Hương, Đỗ Vũ Duy, Nguyễn Thị Thuý Mỵ (Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội).

4. Phénix, nhóm tác giả Vũ Thị Hạnh, Nhữ Thị Hồng Thơ, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Bình Cương (Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội; ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội).

5. Finkit, nhóm tác giả Nguyễn Thị Tú Uyên, Nguyễn Phương Hiền, Lưu Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Giang, Ngô Hương Thảo (Học viện Ngân hàng, ĐH Ngoại Thương).

Cuộc thi Finnovation 2022 diễn ra với nhiều giải thưởng hấp dẫn: 1 giải nhất bao gồm: Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tiền mặt trị giá 50 triệu đồng, quà tặng tương đương 50 triệu đồng.

2 giải Nhì, mỗi giải bao gồm: Bằng khen của T.Ư Hội SVVN, tiền mặt trị giá 25 triệu đồng, quà tặng tương đương 25 triệu đồng.

2 giải Ba, mỗi giải bao gồm Bằng khen của T.Ư Hội SVVN, tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, quà tặng tương đương 15 triệu đồng.

Ngoài ra, các dự án tiến tới vòng Chung kết toàn quốc sẽ được BTC giới thiệu với các đơn vị đầu tư, tư vấn, hỗ trợ triển khai dự án thực tế, đảm bảo phù hợp, thiết thực với nhu cầu phát triển của dự án; 10 dự án số điểm cao nhất vòng Chung kết sẽ được Ban tổ chức xúc tiến gặp gỡ các nhà đầu tư để gọi vốn.

MỚI - NÓNG