Germer và hành trình 'ươm mầm' nhạc cổ điển

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ra đời vào tháng 9/2014 với sứ mệnh “ươm mầm nhạc cổ điển” cho giới trẻ, đến nay Germer Team là một trong những nhóm nhạc chuyên giới thiệu và trình diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển được nhiều khán thính giả ở TPHCM yêu thích.

8 năm đầy cảm xúc…

Germer Team được các bạn trẻ có tuổi đời chỉ trên dưới 20 sáng lập và vận hành. Trong tiếng Pháp, “Germer” có nghĩa là "nảy mầm". Nhiều thành viên trong Germer chia sẻ, sở dĩ nhóm lấy tên là Germer vì mong muốn từ những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn trẻ, nhạc cổ điển sẽ được nảy mầm và phát triển trong giới trẻ tại TPHCM.

Germer và hành trình 'ươm mầm' nhạc cổ điển ảnh 1

Chương trình hòa nhạc "Autumn" vào tháng 10/2020 tại khách sạn Mai House

Nhóm Germer ban đầu được thành lập và điều hành bởi Dương Nguyên Khang, một học sinh từng theo học tại Nhạc viện TPHCM và cũng là người đam mê văn hóa Pháp và nền âm nhạc cổ điển châu Âu. Với thông điệp "Hãy để chúng tôi làm nảy mầm hạt giống âm nhạc cổ điển tiềm ẩn bên trong bạn!", nhóm Germer thường xuyên tổ chức các chương trình định kỳ hàng tháng dưới hình thức hòa nhạc, salon âm nhạc, talkshow… nhằm đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Thời gian đầu, Germer chỉ là một nhóm bạn thân thiết cùng theo học âm nhạc cổ điển tại Nhạc viện TPHCM và về sau thì được mở rộng đến nhiều bạn trẻ làm các ngành nghề khác nhau nhưng có chung niềm đam mê về nhạc cổ điển. Hiện tại, nhóm Germer đã có hàng chục thành viên chia thành 7 ban hoạt động.

Lâm Thạnh Hào, nguyên trưởng nhóm Germer chia sẻ: Giai đoạn đầu, Germer Team gặp rất nhiều khó khăn khi xin tài trợ địa điểm cũng như mời các nghệ sĩ về biểu diễn.

Germer và hành trình 'ươm mầm' nhạc cổ điển ảnh 2

Thùy Dương (sinh năm 2003), thành viên trong nhóm Germer

“Trong 8 năm hình thành và phát triển, nhiều lần nhóm phải tạm ngưng hoạt động do xin tài trợ không thành và đặc thù loại hình âm nhạc này chưa thu hút nhiều khán giả. Hiện nay việc lựa chọn dòng nhạc này để theo đuổi đã là một thử thách khi Pop, Rock, Dance… đang lên ngôi và thu hút giới trẻ", Lâm Thạnh Hào bộc bạch.

Xuân Uyên, trưởng nhóm Germer cho biết: Nhạc cổ điển không như những loại hình khác. Để thưởng thức đúng với giá trị của loại hình nghệ thuật đến từ phương Tây này đòi hỏi phải có một không gian biểu diễn tốt, hội đủ các yếu tố như không gian phải thật tĩnh lặng, không ồn ào. Đa phần các nghệ sĩ trước khi biểu diễn phải luyện tập thật nhuần nhuyễn thì mới biểu diễn thành công, kể cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nảy mầm

Sau khi lên ý tưởng và tổ chức thành công buổi hòa nhạc đầu tiên mang chủ đề “Vũ khúc” thu hút hơn 200 người tham dự, nhóm Germer tiếp tục tổ chức các buổi hòa nhạc định kỳ mỗi tháng với nhiều chủ đề khác nhau. Nhật Ngân, một cựu thành viên của nhóm nhớ lại: Một trong những chương trình ấn tượng mà mình và nhóm tổ chức là "Spring Buds" nhằm gây quỹ cho trẻ em khuyết tật. Chương trình diễn ra vào tháng 1/2018 có sự tham gia trình diễn của thần đồng âm nhạc Evan Lê.

Ngô Trần Minh Phương, phó chủ nhiệm nhóm Germer chia sẻ: Sau "Spring Buds", nhóm tiếp tục thực hiện chương trình "Carol of the Bells" nhân kỷ niệm dịp Giáng sinh năm 2019 và chương trình "Autumn" vào tháng 10/2020 tại khách sạn Mai House... Ngoài các chương trình biểu diễn âm nhạc nói trên, Germer còn tổ chức những chương trình "bonding" nội bộ, phát cơm cho người vô gia cư hoặc đóng góp cho một số quỹ từ thiện.

“Germer đã thay đổi nhiều đời chủ nhiệm nhưng luôn là mái nhà của những bạn trẻ yêu nhạc, nhiệt huyết, muốn hội tụ cùng nhau để làm điều gì đó thật ý nghĩa cho xã hội”.

- Hồng Phong, thành viên Germer Team

Nhưng niềm vui lớn nhất đối với các thành viên của Germer là sự xuất hiện ngày càng nhiều khán thính giả trẻ lần đầu đến thưởng thức và yêu thích các đêm hòa nhạc. Nhiều khán giả trẻ sau đó trở thành thành viên của Germer. Đối với Thùy Dương (sinh năm 2003), tham gia Germer là trải nghiệm đầy thú vị vì ngoài giờ học trên lớp, nữ sinh này muốn học thêm các kỹ năng sống, giao tiếp và làm việc. “Quan trọng hơn, em muốn góp sức lan tỏa niềm yêu thích âm nhạc cổ điển đến nhiều bạn trẻ khác", Thuỳ Dương bộc bạch.

Hồng Phong (sinh năm 2000) cho biết đã tham gia nhóm từ những năm đầu đại học. Hơn 3 năm đồng hành, em nhận lại được nhiều thứ như được nghe nhạc miễn phí, trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích và vui nhất là được gặp gỡ và trình diễn với những người bạn có chung sở thích, niềm đam mê.

MỚI - NÓNG