Câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một nhóm đoàn viên thanh niên huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập câu lạc bộ “hướng dẫn viên miễn phí”, tận tình giới thiệu đến du khách những điểm du lịch mang nét đặc trưng của huyện miền núi này.

Đầu năm 2022, Huyện Đoàn Khánh Sơn ra mắt Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện “Hướng dẫn viên du lịch miễn phí” với 10 thành viên đến từ các chi đoàn trong huyện. Các đoàn viên thanh niên tham gia đội hình này đều có niềm đam mê với công việc hướng dẫn viên và mong muốn phát triển du lịch địa phương, giới thiệu đến du khách hình ảnh tươi đẹp của vùng đất Khánh Sơn.

Câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch miễn phí ảnh 1

Du khách cùng các thành viên CLB “Hướng dẫn viên du lịch miễn phí” chụp hình lưu niệm tại thác Tà Gụ

Tại lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn năm 2022, du khách được các thành viên CLB giới thiệu về văn hoá địa phương thông qua việc tham quan nhà dài của người Raglai, được nghe nhạc công hoà tấu, thử trải nghiệm một số loại nhạc cụ truyền thống của địa phương như đàn đá, mã la… Du khách còn được tận mắt xem cách người Raglai chế tác những chiếc đàn Chapi truyền thống. Rời nhà dài, du khách được các bạn trẻ CLB đưa đi tham quan bia chiến thắng Thiềm Đầu Thuỷ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Khánh Sơn. Các vườn cây ăn quả, một số điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của huyện như: đồi thông, thác Tà Gụ… cũng nằm trong lộ trình được các bạn trẻ đưa khách tham quan.

Chị Nguyễn Thu Hà (45 tuổi, ở TP. Đà Lạt) cho biết: “Tôi không chỉ được tham quan, mua sắm trái cây tại lễ hội mà còn cùng các bạn trẻ đi tham quan, vui chơi tại một số điểm du lịch của địa phương. Ngoài nét đẹp văn hoá dân tộc Raglai và vẻ đẹp của cách danh lam thắng cảnh Khánh Sơn, tôi rất ấn tượng và trân quý sự nhiệt tình, hiếu khách của các bạn trẻ nơi đây”.

Những sứ giả văn hóa

Anh Bo Bo Thuật, Chủ nhiệm CLB “Hướng dẫn viên du lịch miễn phí”, chia sẻ, Khánh Sơn có thời tiết mát mẻ quanh năm, nổi tiếng với các loại trái cây ngon như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm… Ngoài ra, Khánh Sơn còn có các thắng cảnh như thác Tà Gụ, suối Lách… và có bề dày lịch sử với các truyền thống văn hoá dân tộc Raglai.

Câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch miễn phí ảnh 2

Du khách chiêm ngưỡng đàn đá của người Raglai - Khánh Sơn

“Huyện Khánh Sơn có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hoá địa phương. Nhưng các hoạt động du lịch ở đây còn khá mới và chưa phát triển. Vì vậy, CLB được hình thành nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá đến du khách vùng đất, con người và văn hoá địa phương. Các thành viên sẽ là những sứ giả giúp Khánh Sơn ngày càng được đông đảo khách du lịch biết đến và trải nghiệm”, anh Thuật nói.

Đa số thành viên CLB đã được học nghề hướng dẫn viên, một số được trang bị kỹ năng nghề trong những khoá tập huấn khởi nghề, khởi nghiệp do tỉnh tổ chức. Các thành viên còn lại do có niềm đam mê với công tác này đã tự nguyện tham gia và học hỏi cách làm từ những thành viên khác.

Chị Cao Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Huyện Đoàn Khánh Sơn, cho biết, CLB “Hướng dẫn viên du lịch miễn phí” của Huyện Đoàn tuy còn mới, nhưng với niềm đam mê và tình yêu quê hương, các bạn đã phát huy tốt vai trò sứ giả, đưa hình ảnh và văn hoá Khánh Sơn đến gần hơn với du khách khắp mọi miền đất nước.

MỚI - NÓNG