Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/9, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức diễn đàn số 1 về “Vai trò tiên phong của Đoàn thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số”, và công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; PGS, TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Công bố 5 đề án phát triển đổi mới sáng tạo

Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 1

Lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định công bố 5 đề án trọng điểm cho Thành Đoàn Hà Nội

Tại diễn đàn, Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm để tiến hành triển khai, thực hiện chương trình số 07 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025 do Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 17 đề ra. Đây là một chương trình có ý nghĩa chiến lược góp phần đưa Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi chuyển giao tri thức tiến bộ vào thực tiễn đời sống.

Đề án 1: Hình thành Mạng lưới Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề án 2: Xây dựng Nền tảng số hoá đầu tư đổi mới sáng tạo.

Đề án 3: Xây dựng Nền tảng kỹ năng việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên (4SV) và Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn TP Hà Nội.

Đề án 4: Xây dựng chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề án 5: Tổ chức các sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nhân, thanh niên, sinh viên và học sinh Thủ đô.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn được lãnh đạo TP Hà Nội quan tâm, giao nhiệm vụ và cũng là cơ hội để các cấp bộ Đoàn tiên phong triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17 vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo nói riêng và tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội nói chung.

Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 2

Các đại biểu tại diễn đàn

Truyền cảm hứng bạn trẻ dấn thân khởi nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc công bố 5 đề án trọng điểm thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Thành ủy giao cho Đoàn Thanh niên TP Hà Nội.

Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Phong, thanh niên bao giờ cũng đại diện cho sự mới mẻ và có lợi thế trong tiếp cận những cái mới, không chỉ là đòi hỏi nhiệt huyết, sức khỏe mà cả tri thức. “Tôi đánh giá cao bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI chọn 1 trong 2 khâu đột phá về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là vấn đề hệ trọng của đất nước, Thủ đô mà Đoàn Thanh niên cần tiếp cận toàn diện, sâu sắc”, ông Phong nói.

Thành Đoàn Hà Nội công bố 5 đề án trọng điểm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 4

Các đại biểu tham luận tại diễn đàn

Theo ông Phong để thực hiện được nhiệm vụ đột phá đó, Đoàn Thanh niên cần xác định chức năng, nhiệm vụ của mình là thu hút, tập hợp, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên. Đối với vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên cần quan tâm câu chuyện truyền cảm hứng, dấn thân, tạo môi trường cho bạn trẻ. “Việc truyền cảm hứng rất quan trọng. Thanh niên có nhiều lợi thế là nhiệt huyết, niềm say mê, sáng tạo và cũng rất lãng mạn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn trẻ cũng có những hạn chế về tài chính, kinh nghiệm, kết nối. Vì vậy, Đoàn, Hội phải có sự hỗ trợ bạn trẻ những mặt còn thiếu đó”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cũng cho rằng, cơ hội cho khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp văn hóa không phụ thuộc nhiều vào xuất phát điểm thấp hay cao mà dường như đây là một sân chơi tương đối bình đẳng. Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội cần động viên, khích lệ, bạn trẻ tự tin dấn thân khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức.

Trước thềm đại hội, Thành Đoàn Hà Nội sẽ tổ chức 4 diễn đàn với các chủ đề khác nhau để đoàn viên, thanh niên đóng góp và hiến kế cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. “Vai trò Tiên phong của Đoàn thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số” là diễn đàn đầu tiên trong chuỗi hoạt động này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).