Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/9, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Lào” và chương trình "Theo Dấu chân lãnh tụ" năm 2022 tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu. Đầu giờ sáng, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tham quan đền Đô (thành phố Từ Sơn).

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 2

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thắp hương tại đền Đô.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 3

Đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thắp hương ở đền Đô.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 4

Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (bên phải) giới thiệu với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào về lịch sử đền Đô.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 5

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào nghe giới thiệu về "Chiếu dời đô" tại đền Đô

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 6

Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn giới thiệu với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào về các vị vua nhà Lý thờ tại đền Đô.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 7
Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm tại đền Đô.
Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 8

Sau khi thăm đền Đô, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hoan nghênh, chào đón đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 9

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào về vị trí địa lý, dân số, lịch sử, văn hóa, truyền thống khoa bảng ở tỉnh Bắc Ninh. Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh có nhiều thành tựu to lớn. Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp của Việt Nam, nhất là công nghiệp công nghệ cao. Quy mô kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 8, thu nhập đầu người đứng thứ 4 toàn quốc.

Hiện Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp, 37 cụm công nghiệp và khoảng 21000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và Việt Nam đầu tư ở Bắc Ninh. Tất cả các trường ở các cấp học ở tỉnh Bắc Ninh đạt hoặc vượt chuẩn quốc gia. Tất cả trẻ em ở tỉnh Bắc Ninh đều được đến trường. Các di tích văn hóa, lịch sử ở tỉnh Bắc Ninh được bảo tồn, phát huy. Bắc Ninh đang hỗ trợ xây dựng công trình giáo dục với giá trị khoảng 100 tỷ đồng ở Lào.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 10

“Tôi nhận thấy tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Bắc Ninh với nước Lào xinh đẹp luôn được vun đắp. Chúng tôi không ngừng xây dựng mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững với nước Lào. Tôi chỉ đạo Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh có cơ chế phối hợp với Đoàn Thanh niên của nước Lào”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 11

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng quà lưu niệm đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 12

Đồng chí Monxay Laomuasong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ thông tin về sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của tỉnh Bắc Ninh. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu để đoàn nghiên cứu, sử dụng phù hợp với tình hình của nước Lào. Đồng chí Monxay Laomuasong cảm ơn tỉnh Bắc Ninh quan tâm xây dựng trường học ở Lào và tin tưởng mối quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Lào thăm tỉnh Bắc Ninh ảnh 13

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

MỚI - NÓNG