Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Thành Đoàn Hà Nội cần quan tâm khơi dậy khát vọng thanh niên Hà Nội trong thực hiện một số chủ trương, khâu đột phá, các chỉ tiêu của Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội; chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn.

Ngày 9/9, tổ công tác chỉ đạo đại hội Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn ảnh 1

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Tại hội nghị, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, các nội dung về chương trình, nhân sự đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong, và sau đại hội; những điểm mới của đại hội…

Theo đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28, 29/9/2022, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức.

Trước đại hội, Thành Đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 diễn đàn thảo luận với 4 chủ đề khác nhau để đoàn viên, thanh niên đóng góp và hiến kế cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, tổng hợp ý kiến báo cáo tại đại hội.

Chị Minh cho biết, Đại hội Đoàn TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các khâu, từ điểm danh, tài liệu đến chương trình văn nghệ, tham luận, kiểm phiếu…

Chị Minh cho biết thêm, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các khối đối tượng và các chuyên gia, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên thường trực Thành đoàn các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Đến thời điểm này, Thành Đoàn Hà Nội đã tổng hợp và ban hành dự thảo lần 7 đối với dự thảo Báo cáo chính trị. Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện bản dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội.

Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong quá trình chuẩn bị đại hội của Thành Đoàn Hà Nội.

Nhấn mạnh vai trò, vị thế của tuổi trẻ Thủ đô, ông Phong nêu vấn đề thanh niên Hà Nội phải làm gì để có phong trào gì mới, chất mới trong bối cảnh, tình hình mới, đó là chuyển đối số, cách mạng công nghiệp 4.0, giao lưu hội nhập quốc tế, nguy cơ tụt hậu của Hà Nội…

“Dứt khoát, Hà Nội phải tiên phong trong thử nghiệm các mô hình và T.Ư Đoàn cần tin tưởng giao cho tuổi trẻ Thủ đô. Thành Đoàn Hà Nội cần mạnh dạn để làm mới mình. Vai trò của Hà Nội phải là chỗ dựa, là nơi T.Ư Đoàn gửi gắm tạo dựng những phong trào, cách làm mới… Cách đặt vấn đề của đại hội phải thấu được những câu chuyện đó”, ông Phong nêu.

Về dự thảo báo cáo chính trị, ông Phong đề nghị, cần xây dựng ngắn gọn, hành văn trong sáng, có tính chất hiệu triệu thanh niên. Đặc biệt là cần đi trực diện vào những vấn đề của thanh niên.

“Bài học kinh nghiệm vô cùng quan trọng cần lưu ý là mọi hoạt động của Đoàn, Hội phải xuất phát từ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nếu không làm được như vậy thì hoạt động của Đoàn chỉ mang tính hình thức mà hình thức thì sẽ hạn chế, không có sức hút hấp dẫn với bạn trẻ”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức đại hội của Thành Đoàn Hà Nội.

Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Thành Đoàn Hà Nội quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn

Bên cạnh đó, anh Huy nêu một số vấn đề Hà Nội cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đoàn. Theo anh Huy, việc tổ chức diễn đàn thảo luận trước đại hội là rất tốt, nhưng không thể thay thế diễn đàn tại đại hội, nên vẫn phải có các diễn đàn tại đại hội. Tham luận tại đại hội cần chú trọng chọn lọc kỹ lưỡng người trình bày, phương pháp thể hiện sao cho sinh động, hấp dẫn, tươi trẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Thành Đoàn Hà Nội cần quan tâm khơi dậy khát vọng thanh niên Hà Nội trong thực hiện một số chủ trương, khâu đột phá, các chỉ tiêu của Đại hội VII Đảng bộ TP Hà Nội; chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Đoàn; đồng thời, cần có giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo hệ thống.

Anh Huy cũng yêu cầu Thành Đoàn Hà Nội cần đầu tư hơn cho văn kiện, các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập, sáng tạo xứng đáng là Thủ đô gương mẫu thanh niên cả nước.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.