Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy:

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy kỳ vọng, mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 27 là những đại sứ của tình hữu nghị, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa tổ chức Đoàn thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển.
Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 1

Các học viên lớp bồi dưỡng biểu diễn văn nghệ tại lễ tổng kết. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 9/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 27. Dự chương trình có, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ tổng kết. Ảnh: Xuân Tùng

Vận dụng, lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm

Tham gia khóa bồi dưỡng 27 có 50 cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào, đến từ 22 tỉnh, thành và các bộ, ban, ngành của nước bạn Lào. Độ tuổi trung bình của các học viên khoảng 35 tuổi, trong đó học viên lớn tuổi nhất là 42 tuổi, trẻ nhất là 24 tuổi.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 3

Các học viên đã được trao đổi, bồi dưỡng khối kiến thức về chính, kinh tế, xã hội; lý luận và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

Đồng thời, các học viên đã tham qua các hoạt động thực tế thăm và tìm hiểu mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác và giao lưu với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Tỉnh Đoàn Lào Cai, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Đoàn Thanh niên Công ty Xi măng Hải Phòng; thăm và tìm hiểu mô hình Cung Thiếu nhi Hải Phòng, Đại học FPT; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh thiếu nhi với sinh viên Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 4

Trưởng đoàn Sengchanh Onnidar phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Xuân Tùng

Đại diện các học viên, Trưởng đoàn Sengchanh Onnidar - Trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch Văn phòng T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, Phó Ban quản lý Cung thiếu nhi và phòng truyền thống T.Ư Đoàn TNNDCM Lào cho biết: Những bài học, kinh nghiệm được chia sẻ trong khóa bồi dưỡng này sẽ được vận dụng trong công tác thanh niên của từng lĩnh vực để có thể đạt được hiệu quả cao nhất đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Lào.

"Chúng tôi sẽ mang những bài học, kinh nghiệm để lan tỏa đến các cán bộ Đoàn và thanh niên trong tổ chức Đoàn của đơn vị mình nhận thức rõ tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó của tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước", chị Sengchanh Onnidar nói.

Trưởng đoàn Sengchanh Onnidar cảm ơn Ban tổ chức lớp bồi dưỡng đã quan tâm hỗ trợ trong suốt thời gian lớp diễn ra, bao gồm cả việc phối hợp, cung cấp thông tin, bài học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn.

Chính những điều đó khiến chúng tôi cảm thấy 1 tháng như 1 tuần, cảm giác sinh hoạt ở Học viện như ở nhà dù khác ngôn ngữ, nhưng có sự thấu hiểu, yêu thương, thân thiết như một gia đình. Đến thời điểm này có thể nói, khóa bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp.

Các đồng chí ở đây, chúng tôi không muốn rời xa, nhưng với trách nhiệm và nghĩa vụ, chúng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt trong nỗi nhớ với các đồng chí để chúng tôi trở về đất nước, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân và mong rằng trong một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta lấy tình đoàn kết yêu thương này làm cơ sở cho mối quan hệ gắn bó như những người anh em trong gia đình", chị Sengchanh Onnidar bày tỏ.

Đại sứ tình hữu nghị Việt - Lào

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy ghi nhận khóa bồi dưỡng lần này đã được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và được tổ chức thực hiện theo đúng chương trình học tập đề ra.

Anh Huy biểu dương sự nỗ lực, tinh thần học tập tích cực, kỷ luật, đoàn kết của 50 cán bộ của Đoàn TNNDCM Lào, đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập của Khoá bồi dưỡng lần này.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 5

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Xuân Tùng

"Kết quả của khóa học lần này là minh chứng cụ thể và sinh động cho sự phối hợp, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đoàn thanh niên hai nước nói riêng và giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung", anh Huy nói.

"Tôi tin tưởng rằng các kiến thức thu nhận được qua khoá học và các nội dung tham quan thực tiễn, sau khi về nước, các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước Lào.

Hy vọng rằng, mỗi học viên sẽ là những đại sứ của tình hữu nghị, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển", anh Bùi Quang Huy nói.

Đón đoàn 100 đại biểu thanh niên Lào

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Ngay tuần sau, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ đón 100 đại biểu thanh niên Lào do anh Monxay Lào-mua-xông - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.

Đây sẽ là ngày hội của thanh niên hai nước để chia sẻ, trao đổi, thảo luận các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa thanh niên hai nước, góp phần tích cực thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 6

Anh Bùi Quang Huy trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Huy, dịp này, T.Ư Đoàn hai nước sẽ vinh dự được Đảng, Nhà nước hai nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước hai nước dành cho tổ chức thanh niên cũng như thanh niên hai nước.

"Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng rằng, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có các đồng chí học viên ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tăng cường hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước, cùng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước hai nước", anh Huy bày tỏ.

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 7

Đại diện đoàn học viên lớp bồi dưỡng tặng quà lưu niệm tới lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 8

Đại diện đoàn học viên lớp bồi dưỡng tặng hoa giáo viên chủ nhiệm lớp bồi dưỡng. Ảnh: Xuân Tùng

Kỳ vọng mỗi học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 9

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên lớp bồi dưỡng. Ảnh: Xuân Tùng

Trước đó, chiều 8/9, tại cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Hà Nội), anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 27 học tập tại Việt Nam.

Anh Lương kỳ vọng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng sẽ là cầu nối hữu nghị cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đặc biệt giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước. Đồng thời tích cực trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là các hoạt động, chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số.
MỚI - NÓNG