Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022.

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022 diễn ra trong dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Theo kế hoạch, chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022 diễn ra từ ngày 12/9 - 18/9 tại Việt Nam. Nội dung chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên sẽ lồng ghép có các nội dung của Chương trình theo dấu chân lãnh tụ.

Cụ thể, chương trình bao gồm các hoạt động: Lễ khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào; hội thảo "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản với thanh niên Việt Nam - Lào".

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022 ảnh 1

Triển lãm với chủ đề "Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững" tại Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam (tháng 7/2022). Ảnh: Như Ý

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thanh niên hai nước với chủ đề "Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị". Lễ trao khen thưởng bậc cao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và nhận khen thưởng bậc cao của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân nhân Lào cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hoạt động tham quan các di tích lịch sử gắn liền với quan hệ Việt - Lào, các địa danh văn hóa của Việt Nam; thăm các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên tham gia phát triển du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; giao lưu văn nghệ...

Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022 là chương trình triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2022 - 2027.

Chương trình nhằm khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng thời, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung và cách thức tổ chức Đoàn triển khai học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn trong đoàn viên, thanh niên mỗi nước.

MỚI - NÓNG