Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh thể hiện tính hành động cao

TP - Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, điểm mới đáng chú ý qua đại hội (ĐH) điểm Đoàn cấp tỉnh là thể hiện tinh thần hành động cao bằng những việc làm cụ thể. Cả 6 ĐH điểm đều tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” hoặc triển khai các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội thay cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công ĐH.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Thưa anh, hiện 6/6 đơn vị ĐH điểm cấp tỉnh do T.Ư Đoàn chỉ đạo đã hoàn thành, anh có thể chia sẻ về dấu ấn, thành công qua các ĐH vừa qua?

ĐH điểm năm nay được chuẩn bị công phu, bài bản từ nội dung, nhân sự, hậu cần, đến công tác tuyên truyền. Dấu ấn dễ nhận thấy nhất là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu như: điểm danh, quản lý đại biểu; cung cấp tài liệu; triển lãm thực tế ảo, ảnh số, các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; kiểm phiếu tự động bằng phần mềm…Việc ứng dụng công nghệ thể hiện sự thích ứng với quá trình chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí in ấn; giúp quá trình tham gia ĐH của đại biểu thuận tiện và dễ dàng hơn.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh thể hiện tính hành động cao ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo tại ĐH điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai. - Ảnh: Trọng Tài

Các nội dung văn kiện ĐH lần này cũng được các đơn vị chuẩn bị sớm, thể hiện được những nét đặc trưng, thế mạnh và những nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Nhiều nội dung quan trọng như giáo dục lý tưởng cách mạng, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nông thôn mới... đã được thảo luận và cụ thể hóa thành các chương trình, đề án.

“Đặc biệt lưu ý, phải xác định công tác nội dung mà trọng tâm là văn kiện ĐH là yếu tố quan trọng hàng đầu của ĐH Đoàn. Nếu không nhận thức đúng và đầy đủ vấn đề này, rất dễ dẫn đến tình trạng chỉ quan tâm tới công tác nhân sự, ai trúng cử, ai giữ vị trí nào mà không coi trọng tới chuẩn bị nội dung ĐH, như vậy sẽ không đúng quan điểm, tinh thần của ĐH”.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

Đặc biệt, điểm mới ở ĐH là việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ĐH song song với quá trình xây dựng báo cáo chính trị để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng đó, khác với nhiệm kỳ trước không có đơn vị nào bầu trực tiếp Bí thư tại ĐH Đoàn cấp tỉnh, thì nhiệm kỳ này, 2/6 đơn vị ĐH điểm cấp tỉnh đã bầu trực tiếp Bí thư tại ĐH là Đồng Tháp và Hà Tĩnh.

Điểm mới nữa đáng chú ý là ĐH thể hiện tinh thần hành động cao bằng những việc làm cụ thể. Thay cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công ĐH, các đơn vị tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” và triển khai các công trình, phần việc thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của các ĐH được thực hiện tốt, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng xã hội, báo chí đã tạo sự lan tỏa trong xã hội về ngày hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ.

Nội dung Văn kiện là yếu tố quan trọng hàng đầu

Ngay sau mỗi ĐH điểm, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đều tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm. Vậy, những vấn đề nào cần lưu ý, khắc phục để thời gian tới các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc rút kinh nghiệm khi tổ chức ĐH thưa anh?

Trước hết, cần chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo và chuẩn bị sớm các nội dung, nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ đã xác định. Trong quá trình chuẩn bị cần phân công chi tiết, cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trong tất cả các khâu; lường trước các tình huống phát sinh, từ đó có phương án để kịp thời xử lý.

Đặc biệt lưu ý, phải xác định công tác nội dung mà trọng tâm là Văn kiện ĐH là yếu tố quan trọng hàng đầu của ĐH Đoàn. Nếu không nhận thức đúng và đầy đủ vấn đề này, rất dễ dẫn đến tình trạng chỉ quan tâm tới công tác nhân sự, ai trúng cử, ai giữ vị trí nào mà không coi trọng tới chuẩn bị nội dung ĐH, như vậy sẽ không đúng quan điểm, tinh thần của ĐH.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh thể hiện tính hành động cao ảnh 2

Các đại biểu quét mã điểm danh tại ĐH Đoàn TP Hải Phòng. - Ảnh: Như Ý

Vì vậy, văn kiện ĐH, nhất là báo cáo chính trị phải được chuẩn bị từ sớm, nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học. Các đơn vị cần phát huy được trí tuệ của các tầng lớp đoàn viên, thanh niên, cũng như ý kiến góp ý của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà khoa học, cá nhân tiêu biểu vào dự thảo báo cáo chính trị.

Văn kiện không những bám sát, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương Đoàn mà quan trọng là phải phù hợp điều kiện, tình hình thanh niên của địa phương, phù hợp với những định hướng, chủ trương lớn của tỉnh.

6 đơn vị ĐH điểm đã bầu ra 6 bí thư và 15 phó bí thư; trong đó có 7 nữ. Bí thư trẻ tuổi nhất là 33 tuổi. Phó bí thư trẻ tuổi nhất là 31 tuổi. Cả 21 đồng chí cán bộ chủ chốt đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 2 tiến sĩ, 6 thạc sĩ (nhiệm kỳ trước không có đồng chí nào trong thường trực tỉnh, thành Đoàn ĐH điểm có trình độ tiến sĩ).

Anh đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị nhân sự và kết quả, chất lượng bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư qua ĐH điểm cấp tỉnh vừa rồi?

ĐH điểm Đoàn cấp tỉnh lần này, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, thành ủy và T.Ư Đoàn, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng các quy định. Công tác ứng cử, đề cử, cũng như bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của ĐH trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Kết quả bầu cử đảm bảo cơ cấu theo đề án, tỷ lệ trúng cử cao, cơ bản đạt trên 90%. Có 2 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại ĐH trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối. Các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của ban chấp hành (BCH), ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 6 đơn vị vừa qua đều đảm bảo và chất lượng được nâng lên so với ĐH điểm nhiệm kỳ trước.

Tổng số Ủy viên BCH của 6 đơn vị ĐH điểm vừa qua là 230 đồng chí, trong đó có 67/230 đồng chí có trình độ chuyên môn trên đại học; 157/230 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học…Có 82/230 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân; 99/230 đồng chí có trình độ trung cấp; 25/230 đồng chí có trình độ sơ cấp…

Đưa nhanh nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Để sớm đưa nghị quyết ĐH vào đời sống, các địa phương ĐH điểm đã có sự triển khai, hành động thế nào, thưa anh?

Các đơn vị đều đã có sự chuẩn bị, xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết ĐH, dự thảo chương trình làm việc toàn khoá, quy chế hoạt động của BCH khoá mới.

Như đã nói ở trên, một trong những điểm mới ở ĐH lần này là BCH Đoàn khoá cũ đã chuẩn bị dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết ĐH. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH khoá mới đã thảo luận dự thảo chương trình hành động và sẽ thông qua tại hội nghị BCH kế tiếp.

Nếu trước đây phải mất khoảng 6 tháng đến một năm sau ĐH mới ban hành được chương trình hành động, thì nay rút ngắn, còn 2-3 tháng, thậm chí, ngay sau ĐH. Việc tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” cũng là một phương thức để sớm đưa nghị quyết ĐH vào cuộc sống.

Anh đánh giá thế nào về công tác truyền thông của ĐH điểm, sự lan tỏa, đón nhận của đoàn viên, thanh niên và dư luận xã hội?

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của Đoàn xây dựng phương án tuyên truyền theo chặng cụ thể từ rất sớm. Riêng với ĐH điểm, các cơ quan báo chí của Đoàn cử tổ công tác, bổ sung phóng viên tác nghiệp tại các đơn vị tổ chức ĐH, phản ánh đầy đủ, đậm nét về ĐH, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Số lượng tin, bài đăng trên ấn phẩm báo in, báo điện tử tuyên truyền về ĐH điểm nhiều nhất từ trước đến nay. Báo điện tử ghi nhận số lượng xem bài viết (pageview) tuyên truyền về ĐH Đoàn cấp tỉnh nhiều nhất trong các kỳ ĐH. Các bài viết tuyên truyền về ĐH điểm đều được các cấp bộ Đoàn lan tỏa trên các kênh thông tin, đặc biệt là mạng xã hội.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận báo Tiền Phong đã sáng tạo, xây dựng bản đồ ĐH cấp tỉnh và cập nhật thường xuyên thông tin chính lên bản đồ để các tầng lớp nhân dân thuận tiện theo dõi; xây dựng infographic và phỏng vấn cán bộ Đoàn chủ chốt của các tỉnh, thành Đoàn nhiệm kỳ mới ngay sau ĐH.

Cám ơn anh!

Tin liên quan