Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đêm cuối trước khi bế mạc liên hoan, thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia cùng mang đến những điệu múa, câu hát thắm tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt của 3 dân tộc.

Tối 13/8, tại Nhà hát TPHCM, trong khuôn khổ Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022, Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi ba nước.

Tham dự chương trình có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM; ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM; chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng (hàng đầu, bìa trái) tham dự chương trình.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 2

Lãnh đạo TPHCM, Trung ương Đoàn cùng đại biểu thiếu nhi ba nước trong đêm giao lưu văn hóa.

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ ba nước kỷ niệm “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ tại chương trình.

Tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh Trung ương Đoàn và thanh thiếu nhi Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng tình hữu nghị Việt Nam – Lào - Campuchia là tài sản chung vô giá. Kế tục xứng đáng và phát huy hơn nữa mối tình hữu nghị truyền thống đó là sứ mệnh chung của các tổ chức thanh niên và thanh thiếu nhi ba nước.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, gặp gỡ giữa thanh thiếu nhi ba nước. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu dành cho các em thiếu nhi luôn được tổ chức thanh niên ba nước quan tâm, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Theo chị Duy Trang, Ban tổ chức liên hoan năm nay đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm, cố gắng thiết kế nhiều hoạt động bổ ích, tạo không gian để các em thiếu nhi được trải nghiệm, giao lưu, gắn kết tình cảm hữu nghị.

“Các anh, chị trong Ban tổ chức mong muốn khi tham gia liên hoan lần này, các em thiếu nhi ba nước sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều người bạn mới và hiểu sâu sắc thêm về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia, về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình cảm của các anh, chị đoàn viên, thanh niên dành cho các em. Chị mong rằng, các em sẽ là những đại sứ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia chúng ta”, chị Duy Trang nhắn gửi.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 4

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ tình cảm thân ái, ân cần gửi đến các cháu thiếu nhi ba nước tham dự liên hoan.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam cùng được nuôi dưỡng bởi dòng sông Mê Kông. Thế hệ ông cha của các cháu thiếu nhi đã từng vào sinh ra tử chống kẻ thù chung giành độc lập cho dân tộc và ngày nay đang cùng nhau hợp tác, đoàn kết và xây dựng, bảo vệ đất nước.

Cùng với sự phát triển của quan hệ tốt đẹp đó, mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu nhi ba nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi, thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị giữa ba dân tộc.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 5

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên hai nước Lào - Campuchia.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, trong tương lai, các cháu là chủ nhân của đất nước, quyết định sự phồn vinh và hạnh phúc cũng như quan hệ đoàn kết hữu nghị bền chặt của ba nước.

“Để gìn giữ lâu dài quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam, tôi mong các cháu gìn giữ và phát triển tình cảm chân thành, nồng ấm, tốt đẹp về nhau; về đất nước, con người Việt Nam, về TPHCM năng động, sáng tạo, thân thiện, mến khách. Chính các cháu tham dự liên hoan lần này sẽ trở thành những đại sứ, tiếp tục vun đắp và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa ba nước chúng ta”, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi gắm.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng Thành Đoàn TPHCM đã không ngừng cố gắng tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa cho thanh thiếu nhi ba nước, mà điển hình là chương trình Liên hoan thiếu nhi ba nước.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục phát huy và tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác thanh thiếu nhi ba nước Campuchia – Lào -Việt Nam trong thời gian tới, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa ba nước. Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho các em thiếu nhi và tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh thiếu nhi ba nước.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 6

Các em thiếu nhi Việt Nam thể hiện ca khúc "Việt Nam mến yêu" trong chương trình.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 7

Bạn nhỏ nước chủ nhà thể hiện những đặc sắc về văn hóa của dân tộc mình đến với đại biểu thiếu nhi các nước bạn.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 8
Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 9
Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 10

Các tiết mục múa truyền thống của nước bạn.

Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 11
Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 12

Các anh chị phụ trách, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cùng hòa chung niềm vui với các bạn nhỏ trong chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị.


Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 13

Các em thiếu nhi ba nước cùng hòa vang những câu ca của bài hát Việt Nam - Lào - Campuchia Samaki khép lại chương trình giao lưu văn hóa.

MỚI - NÓNG