Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

TPO - Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Lào, ngày 19/7, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn.
Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn.

Ông Khamphan Sitthidampha, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Viêng Chăn nhiệt liệt chào đón đoàn đến thăm vào thời điểm đặc biệt hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Tỉnh Viêng Chăn có 11 huyện, trong đó có 7 huyện vùng miền núi, 4 huyện đồng bằng; dân số hiện hơn 400 nghìn người. Tỉnh kết nghĩa với một số tỉnh thành của Việt Nam như Hải Dương, Yên Bái, Nghệ An, Hải Phòng.

Chuyến thăm của đoàn Việt Nam có ý nghĩa lớn để tuổi trẻ Lào nói chung và tỉnh Viêng Chăn nói riêng, cùng với tuổi trẻ Việt Nam ý thức hơn về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống này.

Bí thư Tỉnh ủy Viêng Chăn mong muốn tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Tổ chức Đoàn hai nước phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác thanh niên sẵn sàng kế thừa sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cùng các thế hệ lãnh đạo đã dày công vun đắp.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Viêng Chăn Khamphan Sitthidampha và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tại buổi gặp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tiếp đón thân tình của Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Viêng Chăn Khamphan Sitthidampha.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin hoạt động và những dấu ấn, kết quả của đoàn trong chương trình thăm và làm việc tại Lào. Trong đó, Đoàn Thanh niên hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027; thỏa thuận tổ chức một số hoạt động lớn thời gian tới...

Trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên hai nước trao đổi kỹ các giải pháp giáo dục cho thanh niên. "Cần tìm ra nhiều giải pháp, công cụ, phương thức để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ quan trọng mà hai Đảng và Nhân dân hai nước giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào", anh Tuấn nói.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ảnh 3

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, đoàn viên thanh niên tỉnh Viêng Chăn.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên hai nước tập trung thúc đẩy hợp tác các tỉnh giáp biên, các tỉnh có kết nghĩa của Việt Nam và Lào. Nội dung hợp tác tập trung phát triển kinh tế, hợp tác đào tạo nghề, chuyển đổi số... trong thanh niên.

Anh Tuấn cũng chia sẻ thông tin chương trình hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn giữa Đoàn Thanh niên hai nước. Hiện có 50 cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tham gia lớp bồi dưỡng tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong thời gian tới, sẽ có ba lớp nữa được tổ chức, trong đó có một lớp được tổ chức cùng thời điểm chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2022.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ảnh 4

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đoàn, thanh niên tỉnh Viêng Chăn.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào ảnh 5
Tin liên quan