Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội và Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế tổ chức loạt chương trình mừng Trung thu, phá cỗ, tặng khoảng 1.600 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn của tỉnh.

Tại nhà văn hóa xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình “Trung thu cho em năm 2022” cho thiếu nhi vùng nông thôn huyện Quảng Điền.

Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại chương trình "Đêm hội trăng rằm". Ảnh: N.V

Chương trình “Trung thu cho em” gồm màn múa lân khai hội, biểu diễn văn nghệ và phần phá cỗ Trung thu.

Tại đây, chương trình dành tặng 300 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền). Mỗi suất quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi...

Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3

Chương trình "Trung thu cho em" do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh TT-Huế tổ chức dành cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng nông thôn của tỉnh.

Chương trình đã nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TT-Huế. Đây còn là tình cảm, sự sẻ chia của các anh, chị cán bộ Đoàn, cán bộ Đội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn Quảng Điền và tỉnh TT-Huế nói chung.

Dịp Trung thu năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế cũng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2022” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4

Tặng quà cho thiếu nhi vùng nông thôn tại chương trình "Trung thu cho em" do Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức.

Gần 800 em thiếu nhi đến từ 26 trung tâm nuôi dạy trẻ, cơ sở bảo trợ xã hội và trường tiểu học có lớp chuyên biệt trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế tổ chức.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như: Lễ hội “Rước đèn tháng Tám”; múa lân khai hội, phá cỗ Trung thu… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi.

Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5
Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt hào hứng với chương trình "Đêm hội trăng rằm"

Dịp này, ban tổ chức còn trao quà Trung thu cho gần 800 thiếu nhi tham gia chương trình, tặng 25 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho những học sinh nghèo vượt khó học tốt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trị giá hơn 130 triệu đồng, do nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay đóng góp.

Tặng 1.600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 7

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" diễn ra tưng bừng và dành nhiều sự quan tâm cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, trung tâm kêu gọi các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức các chương trình Trung thu cho em, Vui Tết Trung thu, tặng 500 suất quà Trung thu dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban tổ chức chương trình còn đến trao quà Trung thu cho các bệnh nhi hiện điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TT-Huế và học sinh của Trường tiểu học A Đớt (huyện miền núi A Lưới, TT-Huế).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.