Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Duyệt chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu, tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn thời gian tới.

Tổ công tác chỉ đạo đại hội Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp T.Ư; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn ảnh 1

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp T.Ư trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; kết quả tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện; các nội dung về chương trình, nhân sự đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, Đoàn Khối đặc biệt chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn ảnh 2

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Để tiến tới Đại hội Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Khối cơ bản đã hoàn thành”, chị Thu thông tin.

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn ảnh 3

Các thành viên tổ chỉ đạo đại hội Đoàn trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên tổ chỉ đạo đại hội Đoàn đã có những góp ý, trao đổi để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn ảnh 4

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp T.Ư cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Tổ công tác T.Ư Đoàn về công tác chuẩn bị đại hội.

Để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp, ông Trường yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Khối bám sát ý kiến đóng góp của Đoàn công tác để chỉnh sửa, bổ sung nội dung, kết cấu cho phù hợp.

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn ảnh 5

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Khối. Theo anh Huy, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung phù hợp với tình hình thực tế của Khối Doanh nghiệp T.Ư. Quy trình nhân sự được thực hiện chặt chẽ.

Anh Huy đề nghị trên cơ sở các ý kiến của thành viên đoàn công tác, đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện đại hội.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng lưu ý, chủ đề các diễn đàn tại đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, có định hướng rõ nội dung thảo luận. Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn thời gian tới.

Công tác tuyên truyền Đại hội cần đa dạng hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến diễn ra ngày 13, 14/10/2022, với sự tham dự của 284 đại biểu chính thức.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội: Thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.