Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước dự kiến diễn ra ngày 11-12/10 với 200 đại biểu chính thức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra ngày 11-12/10 với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức.

Ngày 8/9, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cụm Đông Nam Bộ do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự buổi làm việc có bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Trà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị T.Ư Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước.

Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước dự kiến diễn ra ngày 11-12/10 với 200 đại biểu chính thức ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, anh Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội dự kiến diễn ra ngày 11-12/10 tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức; Nghị quyết đại hội dự kiến tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu và 8 đề án.

Anh Hoàng Trực cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành.

Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước dự kiến diễn ra ngày 11-12/10 với 200 đại biểu chính thức ảnh 2

Anh Trần Hoàng Trực báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Bình Phước.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã góp ý, đánh giá các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội; các đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đưa ra các ý kiến đề xuất nghiên cứu bổ sung các hoạt động đã triển khai trong báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới về các mặt công tác như: công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; các phong trào hành động cách mạng; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; công tác quốc tế thanh niên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN đánh giá cao sự chuẩn bị đại hội của Tỉnh Đoàn Bình Phước. Anh Triết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần hoàn thiện những nội dung tổ công tác góp ý; chỉnh sửa, rút ngắn gọn dự thảo báo cáo chính trị; tham khảo một số đại hội điểm trong khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành đã diễn ra để rút kinh nghiệm; hệ thống các chỉ tiêu căn cứ vào sự định hướng của T.Ư Đoàn, chiến lược phát triển thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước để tham mưu phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi tinh thần của đại hội trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên.

Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước dự kiến diễn ra ngày 11-12/10 với 200 đại biểu chính thức ảnh 3
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Huỳnh Thị Hằng cảm ơn Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Hằng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc tiếp thu những góp ý về công tác chuẩn bị đại hội; chỉnh sửa, điều chỉnh một số nội dung theo định hướng của các thành viên trong đoàn công tác; đồng thời bày tỏ kỳ vọng và mong muốn Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh Bình Phước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.