Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức

TPO - Phát biểu ở phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, mỗi thanh niên cần có một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời. Với thanh niên Thanh Hoá, lý tưởng, lẽ sống đó trong giai đoạn hiện nay có lẽ là tinh thần yêu nước, yêu quê hương, là khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức...

Tại phiên trọng thể, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà, đó là “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

 Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức ảnh 1

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trợ sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hoá khát vọng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, những con số ấn tượng đã khẳng định những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, hơn 930 nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng góp phần lan toả các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại; hơn 40.000 hoạt động tình nguyện được tổ chức, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 37 nghìn công trình, phần việc thanh niên được triển khai với tổng trị giá ước tính gần 6 tỷ đồng...

 Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn bước đầu đã thực hiện hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới phương thức tiếp cận, tập hợp, giáo dục và tổ chức hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Thanh Hoá đã nêu cao tinh thần "tiên phong, tương trợ, thích ứng" tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh với gần 4 nghìn đội hình thanh niên tình nguyện. Các chương trình đồng hành với thanh niên được phát huy hiệu quả, góp phần tạo môi trường để thanh niên phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX đã đề cập đến mục tiêu, khát vọng của tỉnh là phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Muốn thực hiện khát vọng đó, cần có những con người "vừa hồng, vừa chuyên" mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày hôm nay.

 Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức ảnh 3
Anh Nguyễn Ngọc Lương trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xác lập giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới như: Khi thanh niên tìm thấy ở Đoàn những lợi ích thiết thân cho họ, họ sẽ theo Đoàn, yêu Đoàn, tham gia hoạt động Đoàn. Muốn vậy, các hoạt động của Đoàn cần tạo được cho thanh niên động lực, ham thích tham gia hoạt động của Đoàn và giải quyết được những vấn đề thiết thân của thanh niên.

Mỗi thanh niên cần có một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời. Với thanh niên Thanh Hoá, lý tưởng, lẽ sống đó hiện nay có lẽ là tinh thần yêu nước, yêu quê hương, là khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, là khát vọng cống hiến cho đất nước, cho quê hương; là tinh thần cống hiến, sẻ chia, tương thân tương ái, sống vì mọi người, vì cộng đồng; là tinh thần đoàn kết của người dân xứ Thanh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá cần phải là người định hướng, dẫn dắt, trợ sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hoá khát vọng đó. Cần tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn. Cần quan tâm giúp thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế và kết nối, chủ động đề xuất các giải pháp đồng bộ trong hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên Thanh Hoá khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thanh Hoá là tỉnh có diện tích lớn, dân cư đông; địa bàn đa dạng, có miền núi, miền biển, đồng bằng, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cần chú trọng có giải pháp phù hợp trong xây dựng tổ chức, có cơ chế hỗ trợ, định hướng, giúp đỡ các cơ sở Đoàn của khu vực khó khăn; phát huy thế mạnh riêng có, đặc thù của từng địa phương, để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở...

Vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đánh giá: Vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên; tổ chức Đoàn được củng cố, phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; công tác xây dựng Đoàn - Hội, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng; đã bồi dưỡng, giới thiệu và bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng cho Đảng kết nạp và bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

 Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức ảnh 4

Ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại Đại hội.

Để tiếp tục xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn thanh niên, của quê hương Thanh Hoá anh hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết nghị, như: bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19..., cụ thể hoá nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác Đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chú trọng đến tính thiết thực và hiệu quả trong tổ chức từng phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn, các lĩnh vực cần đến vai trò tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ.

 Mỗi thanh niên cần có khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức ảnh 5

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; nêu gương sáng cho các em noi theo và hướng dẫn các em phấn đấu trở thành đoàn viên, thanh niên ưu tú, những công dân có ích cho xã hội. Tập trung rà soát đánh giá chất lượng hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư, nhất là tại khu vực nông thôn, để từ đó đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm về công tác thanh niên trong tình hình mới; quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tự tin tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tin liên quan