Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/8, diễn ra phiên chính thức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lần thứ X (2022-2027). Giai đoạn tới, một trong những mục tiêu của tuổi trẻ Bệnh viện 108 là tiếp tục triển khai tốt phong trào "rèn y đức, vững y thuật, xung kích, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng".

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/8 tại Hà Nội, Đại hội có sự tham dự của 130 đại biểu chính thức đại diện cho 1.200 cán bộ, ĐVTN toàn bệnh viện.

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108; Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Nguyên Sơn -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ, sáng 27/8. Video: Nguyễn Minh

Ngời sáng thêm phẩm chất

Theo Phòng Chính trị Bệnh viện TƯQĐ 108, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có bước phát triển vững chắc, tiếp tục sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, mang lại những hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của bệnh viện.

Tuổi trẻ Bệnh viện 108 tổ chức, tham gia Hội thi Tuyên truyền viên, tham gia các hội thảo chuyên ngành trong nước, khu vực và quốc tế; bảo đảm y tế cho các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Cùng đó là phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội”, hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, công tác đối ngoại quân sự...

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đại biểu về dự ĐH. Ảnh: Nguyễn Minh

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, phát huy sức trẻ, nhiều cán bộ, ĐVTN bệnh viện đã xung kích đi đầu trong giúp đỡ chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đã để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần tôn vinh và làm ngời sáng thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của “Người chiến sĩ quân y 108” trong thời kỳ mới...

Trong 5 năm qua, ĐVTN bệnh viện đã có 39 đề tài nghiên cứu được thực hiện, trong đó có 33 đề tài cấp bệnh viện, 6 đề tài cấp bộ. Tích cực tham gia và đạt thành tích cao của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (7 giải nhất, 12 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích); giành 17 giải nhất, 8 giải nhì, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích tại Hội thao kỹ thuật ngành Y tế khu vực Hà Nội.

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 2
Trong số 130 đại biểu chính thức tham dự ĐH, có 59 đại biểu nữ; 83 đại biểu là đảng viên; 68 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; độ tuổi trung bình của đại biểu là 29,4; đại biểu trẻ nhất 25 tuổi.

Giai đoạn 2017-2022, trong phong trào thi đua quyết thắng đã có 313 lượt cán bộ, ĐVTN đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 1.253 lượt đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Trong phong trào thi đua “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, có 15 tập thể và cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; được Tổng cục Chính trị tặng Cờ cho 5 đơn vị xuất sắc, tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân; 3 lượt cán bộ, ĐVTN được tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Chung sức, đồng lòng, phát huy tính xung kích của người trẻ

Giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bệnh viện TƯQĐ 108 Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập - Quyết thắng” và 3 khâu đột phá, ĐH xác định một số chỉ tiêu thiết thực.

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 3
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bệnh viện TƯQĐ 108 và Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng ĐH, sáng 27/8

Cụ thể tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Bệnh viện TƯQĐ 108 rèn y đức, vững y thuật, xung kích, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Mỗi tổ chức Đoàn trong hai năm có ít nhất 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên.

Hàng năm bệnh viện có từ 4-5 đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật mới trở lên tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, 10-15 kỹ thuật tham gia hội thao liên viện. Tổ chức hội nghị khoa học tuổi trẻ 2 năm 1 lần. Kiểm tra chuyên môn, 100% cán bộ, ĐVTN đạt khá trở lên. Hàng năm xây dựng 1 đến 2 cán bộ Đoàn đạt tiêu chuẩn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân...

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 4

Lãnh đạo Bệnh viện TƯQĐ 108 cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ĐVTN dự ĐH

Đại hội cũng đặt mục tiêu 100% điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ cao đẳng, trên 30% có trình độ sau đại học. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm” để nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện người bệnh, thực hiện tốt văn hóa ứng xử.

Trung tướng Mai Hồng Bàng phát biểu tại ĐH. Video: Nguyễn Minh

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 lưu ý, thời gian tới, nhiệm vụ của bệnh viện tiếp tục có những yêu cầu phát triển mới ngày càng cao, đồng thời đối diện với nhiều khó khăn mà mỗi cán bộ, nhân viên phải chung lòng, chung sức phấn đấu vượt qua, trong đó tuổi trẻ bệnh viện giữ vai trò xung kích.

Trung tướng Mai Hồng Bàng đề nghị, trong giai đoạn 2022-2027, công tác Đoàn và phong trào thanh niên bệnh viện cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng “Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, đáp ứng với nhu cầu và phù hợp với tâm lý tuổi trẻ.

Phấn đấu trong những năm tới, mỗi tổ chức Đoàn phải triển khai được 1 đến 2 mô hình mới, cách làm hiệu quả mang đặc trưng, thương hiệu của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Phòng Chính trị tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn mô hình tiêu biểu, cách làm thiết thực để chỉ đạo nhân rộng.

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 5

Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu của bệnh viện đi dự ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X

“Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự là hạt nhân đoàn kết, là trung tâm tập hợp thanh niên; gương mẫu, đi đầu vào những việc mới, việc khó; có trình độ năng lực và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng cấp. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong tham gia xây dựng Đảng”, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 nói.

Một trong những chỉ tiêu được ĐH xác định là phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức Đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ Đoàn đạt khá, giỏi. Hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu từ 30-50 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

Đội văn nghệ quần chúng bệnh viện biểu diễn chào mừng ĐH. Video: Nguyễn Minh
Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 6

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với ĐVTN bệnh viện

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 7

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH

Tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Ra sức rèn y đức, vững kỹ thuật, nhiều sáng tạo ảnh 8

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG