Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (7-13/1).

Các tỉnh miền Bắc hai ngày cuối tuần (7-8/1) duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Dự báo sang ngày thứ Hai, thứ Ba, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét, nền nhiệt giảm nhẹ so với hai ngày cuối tuần.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, miền Bắc chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 24-26 độ.

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ảnh 1

Miền Bắc đón hai ngày đầu tuần tới trong mưa rét, sau đó chuyển sang rét khô.

Hai tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh từ hôm nay đến hết thứ Tư, duy trì thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Trong hai ngày thứ Năm, thứ Sáu, khu vực này chuyển sang thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận hai ngày cuối tuần có mưa, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ thứ Hai đến thứ Sáu khu vực này ít mưa, ngày trời nắng, riêng các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế trời rét, hai ngày thứ Năm, thứ Sáu trời lạnh.

Tây Nguyên hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, khu vực này chuyển sang hình thái ngày nắng, ít mưa.

Nam Bộ hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Dự báo từ thứ Hai đến thứ Sáu, khu vực này chuyển sang ngày nắng, ít mưa.

Thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo thứ Hai và thứ Ba, khu vực này chuyển sang mưa nhỏ, trời rét. Từ thứ Tư đến thứ Sáu, Hà Nội rét khô, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

MỚI - NÓNG