Thổ Nhĩ Kỳ nói những đòi hỏi của Nga sẽ không giúp ích cho đàm phán với Ukraine

TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nói rằng những đòi hỏi “theo chủ nghĩa tối đa” và “bất hợp lý” của Nga đối với Ukraine sẽ không giúp ích cho đàm phán ngừng bắn vào thời điểm này.
Thổ Nhĩ Kỳ nói những đòi hỏi của Nga sẽ không giúp ích cho đàm phán với Ukraine ảnh 1

Phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nói những đòi hỏi của Nga không giúp ích cho đàm phán ngừng bắn vào thời điểm này. (Ảnh: Reuters)

Thổ Nhĩ Kỳ, nước vẫn có quan hệ gần gũi với Nga, cho rằng việc Tổng thống Vladimir Putin tăng cường tấn công quân sự vào Ukraine sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán sắp tới.

“Những đề xuất mà Nga đưa ra trong các cuộc đàm phán ngừng bắn là theo chủ nghĩa tối đa và không hợp lý”, phát ngôn viên nói.

“Bây giờ, để đạt được thoả thuận ngừng bắn, những yêu cầu của Nga là những vấn đề chính trị lớn và sẽ không giúp ích cho đối thoại ngừng bắn vào thời điểm này”, ông Kalin khẳng định.

Phát ngôn viên cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lạc quan về vòng đàm phán tiếp theo mà ông nói là sẽ diễn ra “trong vài ngày tới”, nhưng cũng bày tỏ lo ngại việc tiếp diễn xung đột sẽ để lại hậu quả trong nhiều năm tới.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vấn đề sẽ được giải quyết vào thời điểm nào đó, nhưng tác động và hệ luỵ của cuộc tấn công “sẽ ở lại với chúng ta trong nhiều năm tới”.

“Chúng tôi không muốn loại trừ bất kỳ ai và đó là lý do chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với Nga”, ông Kalin cho biết.

Đại diện này cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch áp lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Chúng tôi không có kế hoạch áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với Nga vào thời điểm này, vì chúng tôi không muốn nền kinh tế của mình bị ảnh hưởng tiêu cực”, ông Kalin nói.

Trong khi đó, ngày 1/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Trung Quốc “sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hoà bình” bằng thương lượng ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trước đó, ông Kuleba có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, đồng thời thúc giục Ukraine và Nga giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Trả lời CNN, ông Kuleba nói rằng ông đã “kêu gọi Ngoại trưởng Trung Quốc sử dụng vị trí của mình đối với ông Putin, với Nga, để thúc giục ông Putin dừng cuộc chiến này ngay lập tức”.

Khi được hỏi rằng Trung Quốc có thể hỗ trợ cho một giải pháp ngoại giao như thế nào cho cuộc xung đột này, ông Kuleba nói rằng “sự tham gia mang tính xây dựng của Trung Quốc là điều có thể” và nhắc đến chuyện Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Theo CNN
MỚI - NÓNG