Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Ukraine, Trung Quốc bỏ phiếu trắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/2, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự mà Mátxcơva triển khai ở Ukraine, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Ukraine, Trung Quốc bỏ phiếu trắng ảnh 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

UAE và Ấn Độ cũng bỏ phiếu trắng cho dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo. 11 quốc gia còn lại bỏ phiếu thuận. Dự thảo nghị quyết giờ sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên.

Nga có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng diễn ra vài tuần sau khi Mátxcơva và Bắc Kinh tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”, ủng hộ nhau trong cuộc đối đầu ở Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc), hợp tác cùng đối phó với phương Tây.

Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn 2 giờ để chờ cuộc đàm phán phút chót của Mỹ và các nước khác để thuyết phục Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho rằng kết quả cho thấy Nga đã “bị cô lập”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cảm ơn các thành viên của Hội đồng Bảo an đã không ủng hộ dự thảo mà ông gọi là “chống Nga”.

“Dự thảo của các vị không khác gì một bước đi tàn bạo, vô nhân đạo nữa trong bàn cờ Ukraine”, Đại sứ Nebenzia nói sau khi bỏ phiếu.

Dự thảo yêu cầu Nga “ngay lập tức dừng sử dụng vũ lực với Ukraine” và “rút ngay lập tức, vô điều kiện tất cả lực lượng khỏi biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine”.

Dự thảo cũng yêu cầu Nga đảo ngược việc công nhận độc lập cho 2 khu vực miền đông Ukraine.

Đứng ngoài phòng họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói: “Chúng ta không bao giờ được từ bỏ. Cần nhớ rằng Liên Hợp Quốc không chỉ là phòng họp đằng sau tôi. Đó là hàng ngàn chục ngàn người trên khắp thế giới", ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.