Mỹ và EU trừng phạt Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/2, chính phủ Mỹ cùng các nước châu Âu áp lệnh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhằm gây thêm áp lực lên chiến dịch tấn công của Nga vào Ukraine.
Mỹ và EU trừng phạt Tổng thống Putin ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Mỹ hiếm khi trừng phạt nguyên thủ quốc gia, nhưng quyết định lần này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Nga tấn công Ukraine qua đường bộ, đường biển và đường không, tạo nên cuộc tấn công lớn nhất vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc tấn công vào Ukraine, một quốc gia có chủ quyền”, Bộ Tài chính Mỹ nói trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 25/2.

Tuyên bố nói rằng việc trừng phạt nguyên thủ quốc gia là “cực kỳ hiếm” nhưng Mỹ đưa ông vào danh sách cùng với lãnh đạo Triều Tiên, Syria và Belarus. Mỹ có thể có thêm hành động khác nữa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với báo chí rằng Tổng thống Joe Biden quyết định nhắm vào ông Putin, ông Lavrov và các quan chức khác sau khi có cuộc điện đàm với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen vào sáng 25/2.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định mới nhất được đưa ra trên cơ sở những biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và tài phiệt Nga, ngăn chặn Nga tiếp cận những công nghệ quan trọng và làm mất khả năng huy động vốn ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 25/2, các nước EU và Anh đồng ý đóng băng bất kỳ tài sản nào tại châu ÂU của hai ông Putin và Lavrov, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine thúc giục cần có biện pháp nhanh hơn và mạnh hơn để trừng phạt Nga.

RIA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc trừng phạt hai ông Putin và Lavrov cho thấy “sự bất lực hoàn toàn” của phương Tây trong chính sách đối ngoại.

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng đã trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Bà Psaki viết trên Twitter rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể cũng sẽ trừng phạt Quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nga, nói quỹ này đang thu hút nguồn vốn cho nền kinh tế Nga.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc trừng phạt quỹ này có thể được quyết định trong những ngày tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.