![]() |
Tên lửa Iskander-M. (Ảnh: Rian) |
Quân đội Nga được cho là đã phóng bốn tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 (do Triều Tiên sản xuất) từ các tỉnh Voronezh và Bryansk của nước này.
Hai tên lửa trong số đó bị bắn hạ ở Kiev. Các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống quận Shevchenkivskyi của thủ đô. Đáng chú ý, tên lửa bị bắn hạ ở độ cao tương đối thấp, nên các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một số công trình.
Không quân Ukraine cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công một doanh nghiệp ở thành phố Zaporizhzhia bằng tên lửa đạn đạo. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về thương vong.
Ngoài ra, 39 máy bay không người lái tấn công đã được phóng từ các thành phố Millerovo, Bryansk và Primorsko-Akhtarsk của Nga trong đêm.
24 máy bay trong số đó bị bắn hạ ở Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Kiev, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kherson và Donetsk. 14 máy bay không người lái mồi nhử của Nga đã biến mất khỏi radar.
Nga thu giữ xe chiến đấu còn nguyên vẹn của Ukraine ở Kursk
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lính dù của nước này đã thu giữ và sửa chữa một xe chiến đấu bộ binh của Ukraine tại tỉnh Kursk.
“Trong một trận chiến ở tỉnh Kursk, lính dù từ Primorye đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do Liên Xô sản xuất, được trang bị súng máy M240 7,62 mm do Mỹ sản xuất. Sau khi sửa chữa, chiếc xe đã trở lại trạng thái bình thường”, quân đội Nga tuyên bố.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị trong chiến dịch ở tỉnh Kursk, buộc phải bỏ lại các vị trí và vũ khí do phương Tây cung cấp.
Kho dầu Nga bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công của máy bay không người lái
Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào kho dầu của Nga ở thành phố Lyudinovo thuộc tỉnh Kaluga.
Thống đốc vùng Kaluga, ông Vladislav Shapsha, xác nhận sự việc xảy ra tại thành phố Lyudinovo vào đêm 17/1, và cho biết liên quan đến máy bay không người lái (UAV). Không có báo cáo về thương vong do cuộc tấn công.
Kho dầu ở Kaluga của Nga bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công của Ukraine. |
Lyudinovo nằm ở phía nam vùng Kaluga, cách biên giới Nga - Ukraine gần 180 km. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố này trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Ngày 25/11/2024, ở ngoại ô Kaluga, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 3 chiếc UAV. Mảnh vỡ của một trong số chúng rơi xuống khu công nghiệp, gây ra hỏa hoạn.
Ngày 23/12/2024, mảnh vỡ của máy bay không người lái một lần nữa được phát hiện ở ngoại ô Lyudinovo.
Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực khác nhau của Nga ngày càng gia tăng. Gần đây nhất, ngày 14/1/2025, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Liên bang Nga.
Thủ tướng Hungary: Đã đến lúc 'ném lệnh trừng phạt Nga qua cửa sổ'
Brussels cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Hungary là một trong số ít quốc gia phương Tây chỉ trích các lệnh trừng phạt, lập luận rằng chúng gây hại cho khối này nhiều hơn cho Mátxcơva.
Sau lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1, “một kỷ nguyên mới sẽ mở ra ở phương Tây”. Trong đó, Washington và Brussels nên đảo ngược chính sách của họ đối với Mátxcơva, ông Orban lập luận.
“Đã đến lúc phải ném lệnh trừng phạt qua cửa sổ”, ông nói, đồng thời cho biết mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2025 là “thiết lập mối quan hệ không trừng phạt với Nga”.
Theo ông Orban, một trong những thành tựu quan trọng của Hungary trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu vào nửa cuối năm 2024 là "đặt vấn đề hòa bình giữa Nga và Ukraine lên bàn thảo luận và duy trì vấn đề đó".
Mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Orban đã bắt tay vào "sứ mệnh hòa bình" trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông đã đến thăm Kiev, Mátxcơva và Bắc Kinh, cũng như gặp ứng cử viên tổng thống khi đó là ông Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Sáng kiến của nhà lãnh đạo Hungary đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt ở EU. Các quan chức khẳng định rằng ông Orban không đại diện cho khối này.
Việc chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine là nhiệm vụ quá lớn đối với Hungary, ông Orban thừa nhận. Thủ tướng nói thêm rằng giờ đây, ông có thể trao lại trách nhiệm này cho ông Trump.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine nếu đắc cử. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm 15/1 rằng Mátxcơva sẽ sẵn sàng nghiên cứu bất kỳ đề xuất nào để giải quyết xung đột do chính quyền mới tại Washington đưa ra.
Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin các quan chức EU lo ngại rằng ông Trump có thể hủy bỏ một số lệnh hạn chế của Mỹ đối với Nga, "chỉ vì chúng được ông Joe Biden áp dụng".
Tuy nhiên, ứng cử viên của tổng thống đắc cử Mỹ cho chức bộ trưởng tài chính, Scott Bessent, nói với Thượng viện hôm 16/1 rằng ông "sẽ ủng hộ 100% việc tăng cường trừng phạt - đặc biệt là đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga - lên mức có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán”. Ông Bessent cũng cho biết các lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Biden đối với Mátxcơva "là chưa đủ mạnh".