Trung Quốc thuê máy bay đưa công dân rời Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine thông báo công dân Trung Quốc ở đây có thể đăng ký các chuyến bay thuê bao để rời khỏi quốc gia Đông Âu, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào quốc gia láng giềng.
Trung Quốc thuê máy bay đưa công dân rời Ukraine ảnh 1

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine

Trong thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết việc về nước bằng các chuyến bay thuê bao là tuỳ thuộc vào từng công dân và việc đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 27/2.

Hiện có khoảng 6.000 công dân Trung Quốc đang ở Ukraine, phát ngôn viên của Đại sứ quán cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine khi ông có bài phát biểu trên truyền hình vào sáng sớm ngày 24/2. Ukraine cho biết đến nay đã có 137 binh lính và dân thường Ukraine thiệt mạng, ngoài ra còn có hàng trăm người khác bị thương.

Đầu tuần này, Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân và các doanh nghiệp ở Ukraine tránh đến những khu vực “bất ổn”, nhưng không khuyến cáo họ tính chuyện rời đi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.