Mỹ sắp trục xuất ‘đặc nhiệm tình báo’ thứ 13 của Nga tại Liên Hợp quốc

TPO - Mỹ đã bắt đầu thủ tục trục xuất “đặc nhiệm tình báo” thứ 13 của Nga tại Liên Hợp Quốc, với cáo buộc “lợi dụng đặc quyền cư trú” tại Mỹ, một quan chức Mỹ vừa cho biết.
Mỹ sắp trục xuất ‘đặc nhiệm tình báo’ thứ 13 của Nga tại Liên Hợp quốc ảnh 1

Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ

Người sắp bị trục xuất là nhà ngoại giao làm việc tại Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 28/2, Phó Đại sứ Mỹ Richard Mills xác nhận họ Mỹ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc rời đi vì cáo buộc họ tham gia vào “những hoạt động không phù hợp với trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên ngoại giao”.

Phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cũng thông báo về việc trục xuất bổ sung trong cuộc họp báo ngày 1/3.

“Tôi xác nhận rằng phái đoàn Mỹ đã thông báo cho Ban thư ký từ ngày 28/2 về quyết định hành động theo Mục 13(b) của Thoả thuận trụ sở Liên Hợp Quốc – Mỹ đối với một người thuộc Ban thư ký. Chúng tôi lấy làm tiếc khi rơi vào tình huống này nhưng đang hợp tác với nước sở tại theo Mục 13(b). Vì sự riêng tư của cá nhân liên quan và tính nhạy cảm của vấn đề, chúng tôi sẽ không bình luận thêm”, ông Dujarric nói.

Mục 13(b) của Thoả thuận quy định rằng nếu một nhà ngoại giao hoặc nhân viên Liên Hợp Quốc lợi dụng các đặc quyền cư trú của mình ở ngoài không gian làm việc chính thức, họ sẽ không được miễn trừ theo các luật và quy định của Mỹ về cư trú.

Hành động này diễn ra khi chiến sự tại Ukraine đang diễn biến căng thẳng. Mỹ và các phương Tây dồn dập tung ra các đòn trừng phạt Nga và trợ giúp cho Ukraine.

Theo CNN
MỚI - NÓNG