Nga bơm 10 tỷ USD mua cổ phiếu của các công ty giữa ‘bão’ tháo chạy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Nga đã chỉ đạo Bộ Tài chính cấp 1 nghìn tỷ rúp (10,3 tỷ USD) từ Quỹ Tài sản quốc gia để mua cổ phiếu của các công ty nước này, Reuters dẫn nguồn tin thân cận với Chính phủ Nga cho biết.
Nga bơm 10 tỷ USD mua cổ phiếu của các công ty giữa ‘bão’ tháo chạy ảnh 1

Khu trụ sở của các ngân hàng ở Frankfurt. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, sàn Nasdaq và NYSE của Mỹ thông báo dừng mua bán cổ phiếu của các công ty Nga niêm yết tại hai sàn này.

Thông báo được đưa ra khi các sàn giao dịch đang chờ thêm thông tin từ việc Mỹ và phương Tây áp hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chính phủ Nga đang áp các biện pháp hạn chế tạm thời để ngăn các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường Nga.

Ngày 1/3, tài sản của Nga rơi tự do ở thị trường London khi các cổ phiếu niêm yết ở MSCI Russia ETF mất 50% giá trị để rơi xuống mức thấp kỷ lục mới. Giá cổ phiếu của Sberbank, nhà cho vay lớn nhất của Nga, mất 21% khi các nhà đầu tư vội vàng thoát ra.

Việc Mátxcơva áp quy định kiểm soát vốn sẽ khiến hàng tỷ đô la Mỹ chứng khoán mà người nước ngoài nắm giữ ở Nga có thể bị mắc kẹt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG