Thợ điện Thủ đô tặng máy tính giúp các em thiếu nhi học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục dàn máy tính, máy tính bảng với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng được tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) phối hợp Thành Đoàn Hà Nội trao tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội áp dụng phương pháp dạy và học trực tuyến. Thực tế, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gặp nhiều trở ngại trong việc học trực tuyến vì không có điều kiện mua các trang thiết bị điện tử phục vụ việc học.

Thợ điện Thủ đô tặng máy tính giúp các em thiếu nhi học trực tuyến ảnh 1

Các kỹ sư EVN Hà Nội trực tiếp mang máy tính đến tặng, lắp ráp và hướng dẫn sử dụng cho các em nhỏ.

Nhằm thể hiện sự chăm lo, sẻ chia, đồng hành với các em, các cán bộ, người lao động EVN Hà Nội và đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã có sáng kiến phát động chương trình “Thợ điện Thủ đô - Cùng em học trực tuyến”.

Chương trình diễn ra trong đầu tháng 10/2021, tập trung hỗ trợ thiết bị điện tử như máy tính, máy tính bảng phục vụ việc học tập trực tuyến đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện ngoại thành Hà Nội.

Bước đầu, các đoàn công tác của EVN, Thành Đoàn Hà Nội đã đến thăm, trao 37 dàn máy tính, máy tính bảng tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên và Thanh Oai.

Được biết, thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục trao 33 dàn máy tính, máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Ba Vì, Thanh Trì, Gia Lâm và thị xã Sơn Tây. Các thiết bị điện tử được triển khai trong khuôn khổ chương trình có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Không chỉ tặng, các kỹ sư EVN Hà Nội còn trực tiếp đến lắp ráp, hướng dẫn các em sử dụng thiết bị điện tử đúng cách, an toàn.

Trước đó, Hội đồng Đội TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên EVN Hà Nội đã phối hợp xây dựng video clip hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em khi học tập trực tuyến. Đồng thời, tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện” tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh khi sử dụng thiết bị điện trong bối cảnh học trực tuyến với thiết bị điện, điện tử.

MỚI - NÓNG