Lần đầu tiên khai trương siêu thị trực tuyến 0 đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần đầu tiên “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” được Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai tiếp sức người dân vượt qua khó khăn dịch bệnh, với mỗi phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng.

Ngày 30/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Lễ phát động hưởng ứng và ra mắt “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” với chủ đề “Doanh nghiệp Trung ương - Trao gửi yêu thương” theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương.

Chương trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp với Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam triển khai với hình thức sàn thương mại điện tử, bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2021, đảm bảo các điều kiện an toàn quy định phòng, chống dịch.

Lần đầu tiên khai trương siêu thị trực tuyến 0 đồng ảnh 1

Các đại biểu nhấn nút khai trương "siêu thị trực tuyến 0 đồng"

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết: “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” cung ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu, tập trung hỗ trợ cho người lao động, đối tượng chính sách, người khuyết tật, đoàn viên, thanh niên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước.

“Tất cả các sản phẩm đều được đơn vị tổ chức đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Thông qua chính quyền địa phương, mỗi hộ gia đình đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được nhận một “Phiếu quà tặng” trị giá 250.000 đồng”, chị Thu thông tin. Kinh phí triển khai “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” từ nguồn vận động đoàn viên thanh niên đóng góp và các doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ.

Theo đó, người dân sẽ quét mã QR trên phiếu mua hàng, truy cập địa chỉ mua hàng online trên sàn điện tử postmart.vn, lựa chọn các gói hàng phù hợp, đặt hàng, nhập địa chỉ và chờ vận chuyển đến nhà hoặc có thể trực tiếp ra các điểm nhận hàng miễn phí có ghi cụ thể trên phiếu mua hàng để lấy hàng.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thông tin về các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng T.Ư Đoàn đang triển khai, như: “Triệu túi an sinh”, “Góp triệu ngôi sao”…

Đánh giá cao “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” là hoạt động thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư, tuy nhiên, anh Cương cũng lưu ý quá trình triển khai cần tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thực hiện 5K, đồng thời phát huy, lan tỏa tinh thần “3T” (tiên phong, tương trợ, thích ứng) của T.Ư Đoàn.

Anh Cương cũng đề nghị, Đoàn Khối cần rà soát kỹ lưỡng các đối tượng cần hỗ trợ trong Khối, đặc biệt là thanh niên công nhân khó khăn, nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, ngay từ đầu đợt dịch COVID-19 thứ tư, các cơ sở Đoàn trong Khối Doanh nghiệp T.Ư đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Các hoạt động thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, sinh viên khó khăn không thể về quê, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa bằng các nhu yếu phẩm thiết yếu: gạo, mắm, muối, rau củ, dầu ăn, tiền mặt, với số tiền gần 15 tỷ đồng, cùng hơn 18.000 túi an sinh.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối cũng phối hợp với các Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Hải Dương, Đồng Tháp… triển khai chương trình “Kết nối nông sản – San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”. Qua đó, Đoàn Khối đã vận động đoàn viên, thanh niên và người lao động các đơn vị tiêu thụ 454 tấn vải thiều, trị giá hơn 10 tỷ đồng, 20 tấn khoai lang tím tỉnh Đồng Tháp, trị giá hơn 200 triệu đồng; tiêu thụ 20 tấn tỏi Lý Sơn, trị giá 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG