Thêm một học sinh lớp 7 tự tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Trọng Hoàn xác nhận thông tin, một học sinh lớp 7, Trường THCS bán trú Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ăn lá ngón tự tử.

Theo ông Hoàn, sự việc xảy ra hôm qua (ngày 30/3). Tuy nhiên, nữ sinh này đã bỏ học hơn 1 tháng và theo như nhà trường thông tin, em bị mắc bệnh trầm cảm. Sau khi có hành động dại dột, nữ sinh được đưa đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Điều đáng nói, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều sự việc học sinh có hành động dại dột, dẫn đến tử vong. Ngày 28/3, một học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng ký túc xá.

Trước đó, cũng có những sự việc như: học sinh nhảy lầu; học sinh treo mình trên lan can tầng cao của trường học để tự tử; học sinh bất ngờ nhảy từ tầng cao trường học xuống đất bị chấn thương nặng…

Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, cần tăng cường giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh, trong đó chú trọng kỹ năng ứng phó với những tình huống, biến cố trong đời sống, kỹ năng giao tiếp…Vì thực tế, học sinh hiện nay khi gặp vấn đề thường khó khăn trong giải quyết và bế tắc dẫn đến tìm cách giải thoát dại dột, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình, người thân.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".